| Hotline: 0983.970.780

Mỹ không chấp nhận để Thổ Nhĩ Kỳ tấn công đồng minh tại Syria

Thứ Năm 13/12/2018 , 19:28 (GMT+7)

Lầu Năm Góc cho rằng việc quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vượt biên giới tấn công dân quân người Kurd ở đông bắc Syria là không thể chấp nhận được.

Các tay súng người Kurd đứng gần thiết giáp của lực lượng Mỹ tại Syria. Ảnh: Reuters.

"Chúng tôi rất quan ngại về những hoạt động quân sự đơn phương của bất cứ bên nào ở khu vực phía đông bắc Syria, đặc biệt là những nơi binh sĩ Mỹ có thể có mặt hoặc khu vực lân cận. Chúng tôi coi những hoạt động này là không thể chấp nhận", phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Robertson tuyên bố ngày 12/12, theo Reuters.

Tuyên bố được Lầu Năm Góc đưa ra sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết quân đội nước này sẽ mở chiến dịch quân sự mới trong vài ngày tới nhằm vào Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) với nòng cốt là dân quân người Kurd tại khu vực đông bắc Syria.

"Chúng tôi nhận ra đã đến lúc cần giải quyết các nhóm khủng bố ở phía đông sông Euphrates. Các trạm gác của Mỹ không bảo vệ đất nước chúng tôi khỏi khủng bố, trái lại họ đang bảo vệ cho những phần tử khủng bố từ Thổ Nhĩ Kỳ trốn sang. Mục tiêu của chúng tôi không phải là các binh sĩ Mỹ mà là các tổ chức khủng bố trong khu vực", Erdogan phát biểu.

Robertson khẳng định Mỹ sẽ đảm bảo an ninh cho biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng Washington cũng cần đồng minh là SDF trong chiến dịch chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria. Mỹ vẫn đang duy trì 2.000 cố vấn quân sự tại Syria để hỗ trợ SDF trong các chiến dịch chống IS.

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu coi SDF là tổ chức khủng bố đe dọa đến an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của mình. Ý định thành lập chính quyền tự trị của SDF ở khu vực đông bắc Syria khiến Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ nhiều lần căng thẳng với nhau.

Dân quân người Kurd kiểm soát khu vực đông bắc Syria (màu vàng). Đồ họa: Reuters.

Đầu năm nay, Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch Nhành Olive tấn công SDF ở khu vực tây bắc Syria, đáp trả việc Mỹ tuyên bố tiếp tục hỗ trợ huấn luyện và cung cấp vũ khí cho lực lượng này. Chiến dịch này giúp quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiếm được 282 thị trấn và làng mạc, trong đó có thành phố Afrin, trong khi dân quân người Kurd vẫn tiếp tục kháng cự.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm