| Hotline: 0983.970.780

Mỹ không vận 45 tấn đạn dược cho đối lập Syria

Thứ Ba 13/10/2015 , 08:24 (GMT+7)

Việc tiếp vận vũ khí được thực hiện ít ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ hủy chương trình đào tạo "chiến binh ôn hòa" trị giá 500 triệu USD mà đến nay được cho là thất bại hoàn toàn.

Quân đội Mỹ đã thực hiện chuyến tiếp vận hơn 45 tấn đạn được cho các lực lượng nổi dậy ở Syria để nâng cao khả năng chiến đấu trước các tay súng IS ở đông bắc Syria, theo BBC.

Một máy bay vận tải C-17 được các máy bay chiến đấu hộ tống đã thả hơn 100 thùng hàng xuống khu vực tỉnh Hassakeh trong đêm 12/10, phát ngôn viên Lầu Năm góc cho biết. "Toàn bộ số hàng đã đến địa chỉ cần đến an toàn", người này xác nhận.

Số vũ khí được tiếp vận gồm lựu đạn, đạn viên và súng hạng nhẹ vốn rất quan trọng cho các lực lượng mặt đất.

Việc tiếp vận vũ khí được thực hiện ít ngày sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ hủy chương trình đào tạo "chiến binh ôn hòa" trị giá 500 triệu USD mà đến nay được cho là thất bại hoàn toàn.

Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố chiến thuật của họ giờ chuyển sang hỗ trợ khí tài cho các lực lượng nổi dậy.

Trong khi đó, không quân Nga đã tăng cường các chuyến không kích nhằm vào IS ở vùng bình địa Sahl al-Ghab để hỗ trợ cho lực lượng của chính quyền tấn công kiểm soát các địa điểm chiến lược.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất