| Hotline: 0983.970.780

Mỹ lên án vụ người biểu tình tấn công Đại sứ quán Nga tại Ukraine

Chủ Nhật 15/06/2014 , 08:34 (GMT+7)

Mỹ đã lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga tại Ukraine vào ngày 14/6, đồng thời kêu gọi Kiev đảm bảo an ninh cho tòa đại sứ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói: "Mỹ lên án vụ tấn công Đại sứ quán Nga tại Kiev và kêu gọi chính quyền Ukraine tuân thủ bổn phận trong công ước Vienna về đảm bảo an ninh".

Trước đó, một đám đông giận dữ về vụ máy bay vận tải của quân đội Ukraine bị bắn hạ đã xé lá cờ của Đại sứ quán Nga và lật các xe ô tô, trong khi các cảnh sát đứng nhìn và không can thiệp.
Vụ việc này xảy ra sau vụ một máy bay quân sự của quân đội Ukraine bị lực lượng ly khai bắn rơi ở miền Đông Lugansk trong cùng ngày, khiến 49 quân nhân thiệt mạng.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã triệu các nhà lãnh đạo an ninh và quốc phòng nước này để tham vấn về vụ máy bay bị bắn rơi nói trên, đồng thời tuyên bố "những kẻ khủng bố sẽ nhận được sự đáp trả thích đáng".

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất