| Hotline: 0983.970.780

Mỹ Linh, người phụ nữ vất vả

Thứ Tư 06/06/2012 , 11:03 (GMT+7)

Mỹ Linh cho biết, về đến nhà là bỏ lại sau lưng vai trò của một ca sỹ. Khi ấy, Mỹ Linh chỉ là người vợ, người mẹ...

Mỹ Linh đang bắt tay tập luyện để kết hợp cùng Thanh Lam trong liveshow “Cầm tay mùa hè” diễn ra 2 đêm 9-10/6 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Bận rộn, song chia sẻ với chúng tôi, Mỹ Linh cho biết, về đến nhà là bỏ lại sau lưng vai trò của một ca sỹ. Khi ấy, Mỹ Linh chỉ là người vợ, người mẹ...


Vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân

Trong lĩnh vực âm nhạc, ai cũng biết Thanh Lam là người có cá tính mạnh, còn chị - một người nhẹ nhàng, thích cuộc sống không xô bồ. Kết hợp cùng Thanh Lam, chị có lo lắng bị lấn át trên sân khấu?

Từng hát chung một lần bài “Sao em nỡ vội lấy chồng” ở Canada nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Lam và Mỹ Linh hát chung trong một chương trình tại Việt Nam. Từ xưa đến nay, khán giả vẫn nghĩ một Thanh Lam cháy bỏng nồng nàn, còn Mỹ Linh mềm mại thì khó đứng chung trên một sân khấu, nên nhạc sỹ Quốc Trung muốn thay đổi định kiến ấy. Trong chương trình “Cầm tay mùa hè” này, chúng tôi sẽ song ca nhiều ca khúc để hài hòa, cân bằng. Tương phản trong hài hòa, vẫn tôn lên thế mạnh của từng người. Chị Lam cháy bỏng nên phối thêm Linh vào để kìm lại. Còn Linh mềm nên có chị Lam để đẩy lên.

Được mệnh danh là người phụ nữ của gia đình, song lại là người nổi tiếng, chị có thấy mình quá sức khi vừa hoàn thành tốt vai trò của một người mẹ và một ngôi sao?

Mỹ Linh là người phụ nữ vất vả. Vừa làm vợ, làm mẹ như những người phụ nữ khác, nhưng cũng vừa phải đi hát kiếm sống. Vất vả nhưng không bao giờ cảm thấy quá sức chịu đựng. Các con học nhiều trường, nên phải quan tâm đến việc học của các con. Những lúc ngồi tập đàn với các con, ngồi động viên là chính chứ mình cũng không dạy được các con, chúng học còn khó hơn mình. Ngồi với con mình nghĩ mình cũng đang học và giải trí thế là thấy nhẹ nhàng.

Hai năm trở lại đây, ban nhạc của Anh Quân (chồng Mỹ Linh - PV)  bận rộn. Anh cũng đi suốt nên nhiều công việc mình phải gánh. Mình cũng thường động viên các con, cuộc đời như một cuộc chạy đua đường trường, nếu muốn về đích trước phải có lúc nước rút. Mình nghĩ, khi còn sức khỏe để hát cho mọi người, khi còn gia đình để lo toan là mình hạnh phúc hơn người.

Có khó để chị cân bằng giữa con chung, con riêng của chồng?

Tất nhiên là cũng có một chút phân biệt, nhưng chỉ là trong thời gian đầu mà thôi. Thời gian đầu với Anna thì Linh luôn phải tế nhị hơn, mắng mỏ cháu cũng không dám nặng lời bởi vì bản thân cháu sẵn đã rất nhạy cảm rồi. Nhưng tất cả những điều đó đều qua đi nhanh và hiện tại thì như bạn đã thấy rồi đấy, Mỹ Linh và Anna rất gắn bó và yêu thương nhau Thật sự thì mọi chuyện diễn ra hoàn toàn tự nhiên. Nhiều lúc Linh luôn tự nghĩ rằng mình là một người vô cùng may mắn khi không mất công mang nặng đẻ đau mà lại có một người con yêu thương và lo lắng cho mình đến vậy. Những lúc Linh đi diễn xa thì người chăm nhắn tin và gọi điện hỏi thăm nhiều nhất là Anna, hay hỏi han và chăm lo cho mình nhất cũng là Anna. Những tình cảm giữa Linh và cháu đến rất tự nhiên như vậy thôi.

Đến giờ, chị đã vừa ý với cuộc sống của mình hay chưa?

Rất vừa ý. Tôi thấy mình được quá nhiều. Tôi là phật tử nên tin rằng, tất cả chúng ta rồi một ngày cũng đi chung trên một con đường. Và trên con đường ấy, quan trọng là bạn đi cùng ai, ai là người cùng bạn lúc bạn vui, và rồi có lúc ốm đau mệt mỏi. Tôi hài lòng vì người đi cùng mình là người tôi có thể tin tưởng và dựa vào. Anh Quân là một người đàn ông thực sự. Anh luôn làm tôi yên tâm bởi sự chân thành và tử tế. Nói chung, tôi yêu con người ấy và hài lòng vì trên chặng đường mình đi, luôn có người ấy đi cùng.

Xin cám ơn chị!

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm