| Hotline: 0983.970.780

Mỹ mong Trung Quốc, ASEAN sớm đàm phán COC

Thứ Năm 06/06/2013 , 08:16 (GMT+7)

Mỹ hy vọng rằng Trung Quốc và ASEAN sẽ sớm khởi động các cuộc thảo luận về COC nhằm giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông.

Một hòn đảo trong quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Joe Yun ngày 5/6 bày tỏ hy vọng rằng Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á sẽ sớm khởi động các cuộc thảo luận về Bộ quy tắc ứng xử Biển Đông (COC) nhằm giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông sau các vụ căng thẳng bùng phát liên tục.

Phát biểu tại Trung tâm nghiên cứu các vấn đề quốc tế và chiến lược của Mỹ (CSIS), ông Yun nói rằng Trung Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đạt được những tiến bộ rõ rệt trong cuộc họp cấp chuyên viên ở thủ đô Bangkok (Thái Lan) tuần trước.

Ông Yun nói: "Tôi nghĩ rằng dường như có sự đồng ý rằng vào một ngày trong tương lai, có thể một thời điểm nào đó trong năm nay, họ sẽ thông báo bắt đầu chính thức các cuộc thảo luận về COC."

Ông Yun cũng nhắc lại lập trường của Mỹ không đứng về bên nào trong các tranh chấp lãnh thổ và COC sẽ là cách tốt nhất để ngăn chặn xung đột xảy ra.

Căng thẳng bùng phát trong những năm gần đây khi mà Trung Quốc ngày càng đưa ra những tuyên bố quyết đoán về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông và thậm chí là rất nhiều hành động xâm phạm chủ quyền của Việt Nam hoặc đụng độ với Philippines.

(Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất