| Hotline: 0983.970.780

Mỹ, Nhật liên minh để răn đe mối đe dọa từ Trung, Triều

Chủ Nhật 01/06/2014 , 09:11 (GMT+7)

Thông tin trên được Kyodo đưa ra ngày 31/5 và được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera xác nhận.

Hai bộ trưởng tái xác nhận họ sẽ không chấp nhận các nỗ lực đơn phương nhằm làm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực sau khi ông Hagel trước đó trong ngày nhấn mạnh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông nằm trong hiệp ước an ninh song phương.

Điều này đồng nghĩa với việc Mỹ phải có trách nhiệm bảo vệ Nhật Bản.

Gặp gỡ bên lề Hội nghị an ninh châu Á (Đối thoại Shangri-La), ông Onodera và ông Hagel nhất trí rằng việc máy bay do thám không người lái Global Hawk của Mỹ mới đây đến căn cứ không quân Misawa, miền Đông Bắc Nhật Bản sẽ đóng góp cho hòa bình và ổn định trong khu vực.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.