Nội dung của thỏa thuận này vừa được nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Nhật Bản, ông Toshimitsu Motegi tiết lộ.
"Chúng tôi đã có thể nhìn thấy những bước tiến rất lớn ở phía trước", Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản Motegi nói với báo giới sau cuộc họp kéo dài ba ngày tại Washington cùng với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer.
Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Motegi và Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer |
Ông Motegi cũng cho hay, những khoảng cách trong quan điểm giữa hai bên đã được rút ngắn đáng kể. Điều náy ám chỉ hai nền kinh tế đã sẵn sàng cắt giảm thuế quan trong các lĩnh vực quan trọng như thịt bò và ô tô của nhau.
“Các cuộc đàm phán cấp bộ này có thể sẽ là lần cuối để hướng tới một thỏa thuận thương mại", ông Motegi tuyên bố nhưng không nói chi tiết từng vấn đề.
Dự kiến, kết quả của vòng đàm phán mới nhất sẽ được Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn khi gặp nhau ở bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Pháp.
Giới quan sát nhìn nhận, ông Donald Trump đang rất trông chờ vào bản hiệp định sắp tới với Nhật Bản giữa lúc cuộc thương chiến Mỹ- Trung đang bị đẩy lên mức cao trào. Và dường như nhà lãnh đạo Mỹ đang rất háo hức để công bố bản thỏa thuận thương mại với Nhật Bản nhằm làm bước đệm kích hoạt cuộc tái tranh cử Tổng thống vào năm sau.
Nhật vẫn là đối tác nhập khẩu lớn nhất thịt bò của Mỹ |
Trước đó, Mỹ vẫn nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận để cắt giảm thâm hụt thương mại khổng lồ với Nhật Bản, yêu cầu đối tác mở cửa thị trường rộng hơn cho thịt bò, thịt lợn, lúa mì và các sản phẩm sữa của Mỹ vào Nhật. Riêng sản phẩm thịt bò của Mỹ, tính đến thời điểm này của năm 2019, kim ngạch xuất khẩu đã giảm 3% so với cùng kỳ năm 2018.
Tuy nhiên theo nhà đàm phán Nhật Bản, việc cắt giảm thuế đối với các mặt hàng nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp sẽ không được vượt quá mức mà Tokyo đã thỏa thuận với các nền kinh tế thành viên thuộc Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương sửa đổi (TPP), bao gồm 11 quốc gia đã có hiệu lực từ cuối năm 2018.
Theo bản Hiệp định TPP sửa đổi, hiện đã đổi tên là Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mức thuế 38,5% của Nhật Bản áp với thịt bò nhập khẩu sẽ giảm theo lộ trình, xuống còn 9% trong vòng 16 năm.
Theo các nguồn tin, đích nhắm của Nhật Bản là loại bỏ thuế quan của Mỹ đối với sản phẩm ô tô và phụ tùng ô tô trong quá trình đàm phán. Tuy nhiên, yêu cầu này của Nhật Bản dường như đã không được phía Mỹ đề cập tới trong bản thỏa thuận sắp tới.