| Hotline: 0983.970.780

Mỹ - Nhật thử thành công tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA

Thứ Hai 08/06/2015 , 09:41 (GMT+7)

Vụ thử tên lửa trên được tiến hành hôm 6/6 tại bãi thử Point Mugu, ngoài khơi bang California.

Theo Reuters, ngày 7/6, Mỹ và Nhật Bản tuyên bố thử thành công tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA thế hệ mới do hãng Raytheon của Mỹ chế tạo trong khuôn khổ chương trình tác phát triển vũ khí của 2 nước với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ USD.

Người phát ngôn Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ Rick Lehner cho biết vụ thử tên lửa trên được tiến hành hôm 6/6 tại bãi thử Point Mugu, ngoài khơi bang California.

SM-3 IIA là một phiên bản dài 53cm được phát triển từ tên lửa SM-3 và được sử dụng trong hệ thống tác chiến lớp Aegis của Mỹ, do công ty Lockheed Martin sản xuất, để đối phó với nguy cơ tấn công tên lửa đạn đạo.

Người đứng đầu tổ chức phi lợi nhuận Liên minh Ủng hộ Phòng thủ Tên lửa Riki Ellison cho hay mỗi nước sẽ đóng góp 1 tỷ USD để thiết kế, thử nghiệm và sản xuất thế hệ tên lửa mới này.

Theo ông Ellison, theo kế hoạch tên lửa này sẽ được tiếp tục thử nghiệm trong 3 năm trước khi được sử dụng cho các tàu Aegis của Hải quân Mỹ, tàu Kongo của Nhật Bản, và hệ thống vũ khí Aegis Ashore (trên bờ) tại Ba Lan và Romania.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất