| Hotline: 0983.970.780

Mỹ sắp ngừng cấp phép tị nạn cho người vượt biên trái phép

Thứ Sáu 09/11/2018 , 07:30 (GMT+7)

Chính quyền Mỹ đang áp dụng biện pháp cứng rắn, gây tranh cãi nhằm hạn chế dòng người di cư tìm cách vượt biên vào nước này.

Đoàn người di cư Honduras vượt sông vào Mexico để hướng tới biên giới Mỹ. Ảnh: AFP.


Bộ An ninh Nội địa Mỹ hôm qua công bố đạo luật mới, chấm dứt chính sách cho phép người nhập cư xin tị nạn chính trị tại biên giới, trừ khi họ nhập cảnh qua những cửa khẩu chính thức. Đây là cách giải quyết vấn đề từng được một quan chức cấp cao của Washington mô tả là "sự lạm dụng mang tính lịch sử nhằm vào hệ thống nhập cư Mỹ", AFP đưa tin.

Đạo luật này dự kiến sớm được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn và sẽ có hiệu lực sau khi trải qua thử thách tại tòa án. Theo điều luật mới, Tổng thống Trump có quyền hạn chế dòng người nhập cảnh trái phép nếu điều này liên quan tới lợi ích quốc gia.

Những người muốn xin tị nạn, phần lớn đến từ các quốc gia bất ổn tại Trung Mỹ, sẽ chỉ được phỏng vấn tại các cửa khẩu biên giới. Việc này được kỳ vọng sẽ giảm gánh nặng cho hệ thống nhập cư đang quá tải của Mỹ, khi vẫn còn tới hơn 700.000 đơn xin tị nạn đang chờ giải quyết.

Tuy nhiên, đạo luật mới cũng gây ra nhiều tranh cãi. "Luật pháp Mỹ cho phép mọi cá nhân xin tị nạn dù họ có nhập cư qua cửa khẩu biên giới hay không. Việc một cơ quan chính phủ hoặc Tổng thống ra lệnh ngừng cấp phép như vậy là trái pháp luật", đại diện Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) cho biết.

Những động thái gần đây của Trump thể hiện cách tiếp cận ngày càng cứng rắn với vấn đề nhập cư. Ông từng ký sắc lệnh cấm công dân từ một số quốc gia Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời chỉ trích người tiền nhiệm Barack Obama vì đã giúp một số người nhập cư không có giấy tờ tránh bị trục xuất.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất