| Hotline: 0983.970.780

"Mỳ tặc" hoành hành

Thứ Hai 22/11/2010 , 09:41 (GMT+7)

UBND xã Sa Bình (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) cho biết, trong những ngày qua, các vụ mất trộm mỳ liên tục xảy ra trên địa bàn, khiến không ít hộ dân nơi đây mất ăn, mất ngủ.

Tình trạng “mỳ tặc” không chỉ xảy ra ở Sa Bình mà diễn ra ở hầu khắp các địa phương có trồng mỳ của tỉnh (như ở xã Đăk Cấm, TP.Kon Tum, toàn xã đã có 40 gia đình trình báo chính quyền bị mất trộm mỳ).

Thủ đoạn của bọn trộm mỳ là vào giữa rẫy, chọn những gốc  tốt nhất, nhổ lên chặt lấy củ, sau đó trồng cây xuống lại. Khi chủ rẫy mỳ phát hiện cây chết héo là cũng đã vài ba ngày trôi qua…Được biết, giá mỳ tươi thu mua ở mức cao - trên 2.000 đồng/kg là nguyên nhân khiến nhiều kẻ liều lĩnh đi trộm mỳ. Toàn tỉnh Kon Tum hiện có gần 40.000ha mỳ, nhiều nhất là các huyện Sa Thầy, Đăk Tô, Ngọc Hồi, TP.Kon Tum…

Xem thêm
Đã bắt lại hơn 100 người trốn khỏi cơ sở cai nghiện ở Sóc Trăng

Sóc Trăng Hơn 100/191 học viên trốn khỏi cơ sở cai nghiện ma túy ở Sóc Trăng đã bị bắt giữ. Ngành chức năng khẩn trương vận động học viên còn lại quay lại cơ sở.

Nâng giá thực phẩm hỗ trợ công nhân, cựu Chủ tịch LĐLĐ Hải Dương lĩnh án

Nâng giá, chiếm đoạt tiền từ mua bánh chưng, giò hỗ trợ công nhân, Mai Xuân Anh (cựu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương) bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Bình luận mới nhất