| Hotline: 0983.970.780

Mỹ: Thổ Nhĩ Kỳ phải bỏ S-400 của Nga nếu muốn mua Patriot của Washington

Chủ Nhật 06/01/2019 , 14:45 (GMT+7)

Mỹ đã đưa ra đề nghị chính thức với Thổ Nhĩ Kỳ về hợp đồng mua hệ thống tên lửa Patriot trị giá 3,5 tỷ USD với điều kiện Ankara phải hủy thương vụ mua “rồng lửa” S-400 của Nga.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot (Ảnh: EPA)

RT dẫn thông tin từ truyền thông địa phương cho biết một phái đoàn của Mỹ đã tới thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào giữa tuần này để đưa ra những đề xuất của Washington với các quan chức quốc phòng và Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo Yeni Safak cho biết Mỹ đã đưa ra đề xuất chính thức với Thổ Nhĩ Kỳ về hợp đồng mua hệ thống tên lửa Patriot trị giá 3,5 tỷ USD của Mỹ. Tuy nhiên, điều kiện do Washington đưa ra để chuyển giao hệ thống Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ là Ankara phải hủy hợp đồng mua các hệ thống phòng không của Nga.

Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê chuẩn thương vụ bán 80 tên lửa Patriot và 60 tên lửa khác cùng các radar, bệ phóng và một số trang thiết bị khác cho Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia mà Washington coi là đồng minh quan trọng.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ từng nổi giận với Mỹ vì không bán các hệ thống Patriot cho Ankara khi nước này cần nhất. Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã tìm cách sở hữu các hệ thống Patriot để nâng cao năng lực phòng không của mình.

Năm 2017, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng với Nga để mua các hệ thống phòng không S-400 hiện đại. Việc lắp đặt các hệ thống này dự kiến sẽ bắt đầu tại Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10 năm nay.

Việc Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 của Nga đã khiến Mỹ “nóng mặt”. Washington cho rằng việc một nước thành viên NATO như Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng vũ khí của Nga có thể gây nguy hiểm cho an ninh của khối. Để đáp trả Thổ Nhĩ Kỳ, Quốc hội Mỹ đã hoãn chuyển 100 máy bay chiến đấu F-35 cho Ankara.

Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra miễn cưỡng khi phải nhượng bộ trước sức ép của Mỹ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định thương vụ S-400 đã hoàn tất và Ankara không cần bất kỳ sự cho phép của ai để ký kết các thỏa thuận cần thiết cho an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ.

Khi được hỏi về cuộc đàm phán với Mỹ liên quan tới hệ thống Patriot, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tái khẳng định rằng không có bất kỳ kế hoạch nào về việc hủy thỏa thuận S-400 với Nga.

Năm ngoái, Mỹ từng cảnh báo trừng phạt Ấn Độ sau khi nước này ký thỏa thuận 5,4 tỷ USD với Nga để mua 5 hệ thống S-400.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất