| Hotline: 0983.970.780

Mỹ thuật ứng dụng ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa nghệ thuật

Thứ Bảy 05/10/2019 , 07:50 (GMT+7)

Đó là nhận định của ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL tại lễ khai mạc và trao giải thưởng triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc lần thứ 4 vừa diễn ra chiều 4/10, tại Bảo tàng Hà Nội.

Cục trưởng Vi Kiến Thành: Sản phẩm của ứng dụng mỹ thuật quảng bá văn hóa nghệ thuật dân tộc với quốc tế

PGS.TS Tạ Quang Đông đánh giá cao vai trò của mỹ thuật ứng dụng, có thể áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau. Ông nhấn mạnh: “Qua triển lãm lần này có thể thấy mỹ thuật là một lĩnh vực rất quan trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến văn hóa nghệ thuật của chúng ta. Sự phát triển của mỹ thuật ứng dụng hiện nay rất là lớn, nhu cầu phát triển nâng cao lĩnh vực này đòi hỏi rất nhiều, triển lãm này cũng một phần đáp ứng được nhu cầu phát triển đó…”

Triển lãm này là hoạt động chuyên môn quan trong của lĩnh vực mỹ thuật ứng dụng được tổ chức 5 năm một lần, thu hút đông đảo các nhà thiết kế, nghệ nhân, nghệ sĩ trên cả nước tham gia.

Ban tổ chức đã tuyển chọn 280 tác phẩm, bộ tác phẩm của 189 tác giả để trưng bày triển lãm. Các tác phẩm được trưng bày thuộc nhiều thể loại khác nhau như gốm sứ, trang sức, gỗ mỹ nghệ, tranh ảnh nghệ thuật…

Nghệ nhân làng gốm Bát Tràng Trần Đức Tâm mang đến triển lãm những màu sắc mới của các làng nghề dân tộc.

Theo ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VH-TT-DL): “Bản thân mỹ thuật ứng dụng đã gắn liền và ứng dụng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Khi đất nước đang hội nhập với thế giới thì yếu tố văn hóa, nghệ thuật càng trở nên quan trọng, các sản phẩm của ứng dụng mỹ thuật chính là sự quảng bá yếu tố văn hóa nghệ thuật dân tộc đối với bạn bè quốc tế…”

Còn nghệ nhân làng gốm Bát Tràng Trần Đức Tâm chia sẻ: “Các tác giả đã giành thời gian dài sáng tác các tác phẩm để mang đến triển lãm những màu sắc mới của các làng nghề dân tộc và cũng như những xu hướng nghệ thuật mới. Qua triển lãm lần này các tác giả cũng mong muốn nghệ thuật là phải đến được với công chúng, các tác giải đã truyền tải nghệ thuật với công chúng qua tác phẩm của mình.”

Triển lãm diễn ra từ ngày 4-30/10 tại tầng 4 Bảo tàng Hà Nội, mở cửa từ 8h00-17h00/từ Thứ ba đến Chủ nhật hàng tuần.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm