| Hotline: 0983.970.780

Mỹ tính đóng cửa đại sứ quán ở Cuba vì “sự vụ bí ẩn”

Thứ Hai 18/09/2017 , 07:30 (GMT+7)

Mỹ đang cân nhắc đóng cửa đại sứ quán tại Cuba sau khi các nhân viên ngoại giao ở đây mắc các triệu chứng bí ẩn mà Washington cho rằng có liên quan đến điều mà Mỹ gọi là "một cuộc tấn công bằng vũ khí siêu âm".

Đại sứ quán Mỹ tại Havana (Ảnh: AFP)

Washington Post dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson hôm qua cho biết, Mỹ đang cân nhắc đóng cửa Đại sứ quán Mỹ ở Havana sau vụ ít nhất 21 nhân viên ngoại giao ở đây mắc triệu chứng lạ, trong đó có những người mất thính lực tạm thời.

"Chúng tôi đang cân nhắc, đánh giá. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng liên quan tới những tổn thương mà một số cá nhân phải gánh chịu, chúng tôi đã đưa vài người trong số họ về nước. Vấn đề đang được xem xét", ông Tillerson nói trong một cuộc phỏng vấn với CBS.

Đóng cửa đại sứ quán sẽ là một bước lùi đáng kể trong mối quan hệ giữa Mỹ và Cuba, hai cựu thù thời Chiến tranh lạnh và mới khôi phục quan hệ ngoại giao sau hơn nửa thế kỷ cấm vận. Mỹ mới mở lại đại sứ quán tại Havana vào năm 2015.

Tuy nhiên, kể từ cuối năm ngoái đến nay đã có ít nhất 21 nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Cuba được cho là mắc các triệu chứng lạ về sức khỏe, trong đó có người bị mất thính lực tạm thời. Ít nhất 2 nhân viên ngoại giao Canada tại Cuba cũng mắc triệu chứng tương tự.

Giới chức Canada và Mỹ đang điều tra giả thuyết liệu các nhà ngoại giao này có phải là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng một loại sóng âm vượt ngưỡng gây ảnh hưởng đến thần kinh và thính lực của họ hay không.

Phía Cuba đã lên tiếng phủ nhận có liên quan đến các vụ tấn công như vậy và cho biết sẽ tiến hành điều tra đặc biệt sau khi Mỹ bất ngờ trục xuất hai nhà ngoại giao Cuba.

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất