| Hotline: 0983.970.780

Mỹ tố Nga tấn công hệ thống email Lầu Năm Góc

Thứ Sáu 07/08/2015 , 09:37 (GMT+7)

Mỹ cáo buộc Nga là nghi phạm chính trong một cuộc tấn công mạng tinh vi vào hệ thống email không được bảo mật của quân đội nước này khiến Lầu Năm Góc phải áp dụng các biện pháp đối phó.  

Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ cho hay việc tiếp cận hệ thống email không bảo mật của cơ quan này bị hạn chế tiếp cận kể từ ngày 25/7 do vụ tấn công trên. Các hệ thống còn lại của Bộ Quốc phòng Mỹ dường như không bị ảnh hưởng.

Reuters dẫn lời giới chức cho biết vụ thâm nhập mang những dấu hiệu cho thấy đây là hành động từ một quốc gia bên ngoài, chứ không phải là một vụ tấn công mạng đơn giản của một hacker.

Một quan chức Mỹ giấu tên mô tả Nga là nghi phạm chính, nhưng thận trọng cho biết các nhà điều tra cần thêm thời gian để kết luận chắc chắn ai là thủ phạm.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận về cuộc điều tra.

Hồi tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Ash Carter từng cáo buộc tin tặc Nga thâm nhập vào mạng lưới không bảo mật của quân đội Mỹ theo một lỗ hổng an ninh cũ chưa được sữa chữa.

Ông Carter cho biết Lầu Năm Góc sau đó đã nhanh chóng xác định vụ việc và "truy tìm các thủ phạm trong vòng 24 giờ".

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.