| Hotline: 0983.970.780

Mỹ trừng phạt Nga vì vụ cựu điệp viên hai mang bị đầu độc ở Anh

Thứ Năm 09/08/2018 , 07:02 (GMT+7)

Mỹ ngày 8/8 cho biết sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới với Nga vào cuối tháng 8 này sau khi cáo buộc Nga đứng sau vụ cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal bị đầu độc bằng chất độc thần kinh tại Anh hồi đầu năm nay.

Cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal (Ảnh: Rex)

Trong thông cáo phát đi hôm qua 8/8, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ triển khai các lệnh trừng phạt Nga trong tháng này vì vụ cựu điệp viên Skripal.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói rằng, Washington cho rằng, Nga đã "sử dụng vũ khí hóa học hoặc sinh học vi phạm luật pháp quốc tế, hoặc sử dụng vũ khí sát thương, vũ khí sinh học nhằm vào chính công dân của mình".

Các lệnh trừng phạt mới sẽ có hiệu lực từ khoảng ngày 22/8 và liên quan đến hoạt động xuất khẩu linh kiện điện tử nhạy cảm và các công nghệ khác của Nga, BBC dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết. Tuy nhiên, lệnh trừng phạt sẽ không áp dụng với các hoạt động liên quan đến ngành hàng không vũ trụ, hợp tác liên chính phủ trong lĩnh vực vũ trụ cũng như lĩnh vực đảm bảo an toàn hàng không dân dụng.

Thông cáo cho biết thêm, sau 90 ngày, nếu Nga không đưa ra cam kết đáng tin cậy về việc không sử dụng các loại vũ khí hóa học trong tương lai và không cho phép Liên Hợp Quốc thị sát, Mỹ sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt thậm chí cứng rắn hơn.

Đây không phải lần đầu tiên Mỹ áp lệnh trừng phạt Nga liên quan đến vụ việc Skripal. Không lâu sau khi cựu đại tá tình báo Nga Skripal bị trúng độc thần kinh tại Salisbury (Anh) hồi tháng 3, Mỹ đã trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga.

Mỹ và các nước phương Tây khác cáo buộc Nga đứng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Skripal. Tuy nhiên, Nga đã nhiều lần bác bỏ, cho rằng đây là cáo buộc vô căn cứ, có nhiều điểm không hợp lý. Nga cũng đáp trả phương Tây bằng lệnh trục xuất hàng loạt nhà ngoại giao.

 

(Theo BBC, Dân trí)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất