| Hotline: 0983.970.780

Mỹ tuyên bố sát cánh cùng phe đối lập Venezuela

Thứ Tư 23/01/2019 , 07:29 (GMT+7)

Phó tổng thống Mỹ thể hiện sự ủng hộ quốc hội Venezuela trước thềm cuộc biểu tình lớn và không công nhận quyền lực của Tổng thống Maduro.

Phó tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Reuters.

"Khi những người tốt ở Venezuela cất lên tiếng nói của mình vào ngày mai, thay mặt người dân Mỹ, chúng tôi tuyên bố sát cánh cùng các bạn. Chúng tôi sẽ ở bên các bạn tới khi nền dân chủ được khôi phục và giành lại được sự tự do", AFP dẫn lời Phó tổng thống Mỹ Mike Pence ngày 22/1 cho biết.

Pence gọi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro là "kẻ độc tài không có quyền lực hợp pháp". "Ông ta sẽ không bao giờ chiến thắng trong một cuộc bầu cử tự do và công bằng, mà chỉ duy trì quyền lực của mình bằng cách bỏ tù bất cứ ai dám chống lại", phó tổng thống Mỹ phát biểu.

Bình luận của Pence được đưa ra trong bối cảnh quốc hội Venezuela, cơ quan do phe đối lập kiểm soát, kêu gọi tiến hành một cuộc biểu tình lớn vào ngày 23/1.

Phó tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez sau đó cáo buộc người đồng cấp Mỹ "công khai kêu gọi đảo chính". "Chúng tôi sẽ không để họ can thiệp vào các vấn đề nội bộ", bà tuyên bố. Tổng thống Maduro cũng cho hay ông đã yêu cầu "xem xét lại" quan hệ ngoại giao với Mỹ và sẽ sớm công bố các biện pháp mới.

Tình hình căng thẳng tại Venezuela leo thang sau khi 27 binh sĩ bị bắt vì chiếm một sở chỉ huy phía bắc thủ đô Caracas, âm mưu lật đổ Tổng thống. Các vụ đụng độ chống lại Maduro sau đó diễn ra khắp Caracas. Những người biểu tình giận dữ đốt rào chắn, trong khi lực lượng an ninh dùng bình xịt hơi cay để khống chế.

Maduro tái đắc cử tổng thống Venezuela hồi tháng 5/2018 trong bối cảnh đất nước chìm trong khủng hoảng kinh tế và bê bối chính trị. Ông tuyên thệ nhậm chức hôm 10/1 trước Tòa án Tối cao, dù luật pháp Venezuela quy định đây là việc của quốc hội. Quốc hội do phe đối lập kiểm soát đã bất lực từ khi Tổng thống Maduro thành lập Hội đồng Lập pháp hồi năm ngoái với quyền lực lớn hơn cả quốc hội.

Từng là quốc gia giàu có bậc nhất ở khu vực Nam Mỹ, Venezuela đang ở bờ vực sụp đổ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này đã giảm hơn 40% kể từ năm 2013. Năm 2017, tỷ lệ lạm phát của Venezuela đã vượt quá 2.600%. Tình trạng thất nghiệp trầm trọng khiến hàng trăm nghìn người rời bỏ đất nước. Nạn đói hoành hành đẩy nhiều người vào bước đường cùng, phải đi cướp lương thực.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm