| Hotline: 0983.970.780

Mỹ vẫn theo dõi hàng trăm nhân vật chủ chốt tại Đức

Thứ Hai 24/02/2014 , 09:02 (GMT+7)

Sau khi từ bỏ mục tiêu trực tiếp là Thủ tướng Đức Angela Merkel, tình báo Mỹ đã tăng cường hoạt động nghe lén đối với hàng trăm nhân vật chủ chốt ở Đức.

AFP đưa tin, sau khi từ bỏ mục tiêu trực tiếp là Thủ tướng Đức Angela Merkel, tình báo Mỹ đã tăng cường hoạt động nghe lén đối với hàng trăm nhân vật chủ chốt ở Đức, kể cả một bộ trưởng chính phủ.


Thủ tướng Đức Angela Merkel

Tờ Bild am Sonntag của Đức đưa tin 320 lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp ở nước này đang bị Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) Mỹ theo dõi, trong đó có cả Bộ trưởng Nội vụ Thomas de Maiziere.

Tờ báo dẫn lời một nhân viên tình báo cấp cao Mỹ tại Đức nêu rõ: “Chúng tôi được lệnh không để mất bất cứ thông tin nào sau khi liên lạc của bà Thủ tướng không còn bị theo dõi trực tiếp nữa.”

Tờ báo cũng dẫn lời phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Caitlin Hayden khẳng định chính quyền Washington đã nói rõ rằng Mỹ thu thập cùng một loại tin tức tình báo giống với tất cả các nước phát triển. Tin tức mà Mỹ thu thập không nhằm giúp các công ty Mỹ giành lợi thế cạnh tranh.

Tháng trước, Tổng thống Barack Obama tuyên bố tình báo Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi các chính phủ nước ngoài nhưng trấn an bà Merkel rằng ông sẽ không để các hoạt động giám sát bí mật làm tổn hại mối quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo này.

(Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất