| Hotline: 0983.970.780

Mỹ: Xả súng tại Florida, 2 người chết, 1 người bị thương

Chủ Nhật 18/01/2015 , 09:22 (GMT+7)

Sáng 17/1 (theo giờ địa phương) tại khu chợ ở thị trấn Melbourne, bang Florida của Mỹ đã xảy ra vụ xả súng làm 2 người chết, trong đó có hung thủ, và một người bị thương.

Cảnh sát cho biết nguyên nhân của vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.

Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Melbourne, Vince Pryce, cho biết vụ xả súng xảy ra trước giờ mở cửa chợ khoảng 30 phút. Lúc đó có khoảng 100 người, chủ yếu là dân buôn bán lẻ, tới chợ để chuẩn bị mở bán hàng.

Vụ xả súng bắt nguồn từ mâu thuẫn trong gia đình giữa người phụ nữ buôn bán thực phẩm trong khu chợ với chồng. Người đàn ông này có tên là Jose Garcia Rodriguez đã dùng súng bắn vào vợ mình.

Hoảng hốt, một phụ nữ khác buôn bán cùng với vợ Rodriguez bỏ chạy, nhưng cũng bị Rodriguez đuổi theo bắn chết. Sau khi bắn 2 người phụ nữ, Rodriguez đã nổ súng vào đầu tự sát.

Cảnh sát cho biết họ đã phát hiện trong người đối tượng này còn một số khẩu súng và rất nhiều đạn.

Hiện người vợ của hung thủ là Ida Garcia đã may mắn thoát chết và sức khỏe đã ổn định tại một bệnh viện. Khu chợ trên đã tạm thời đóng cửa để cảnh sát tiến hành điều tra.

Theo Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.