| Hotline: 0983.970.780

Mỹ xác nhận điều máy bay tiêm kích F-16 tới Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Ba 11/08/2015 , 14:50 (GMT+7)

Theo Theo THX và Đài Bắc Kinh, Lầu Năm Góc ngày 10/8 xác nhận rằng sáu máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Mỹ và gần 300 quân nhân ngày 9/8 đã đến Căn cứ Không quân Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ.

Sáu máy bay chiến đấu này sẽ bắt đầu không kích nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong những ngày tới.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis ra tuyên bố cho biết số máy bay và lực lượng trên đã di chuyển từ Căn cứ không quân Aviano (Italy) tới Thổ Nhĩ Kỳ để hỗ trợ chống IS.

Theo ông, đối với quân Mỹ mà nói, cất cánh từ Thổ Nhĩ Kỳ là hết sức có lợi, sẽ khiến quân đội Mỹ dễ tiếp cận mục tiêu hơn.

Trước đó hôm 24/7, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cho phép liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu sử dụng Căn cứ Không quân Incirlik để tấn công các mục tiêu của IS trên lãnh thổ Syria và Iraq. Có thông tin cho biết Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã gian nan đàm phán trong nhiều tháng về việc này.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Chuyên gia Ukraine thừa nhận sự vượt trội của máy bay không người lái Nga

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Trinh sát Trên không Ukraine Maria Berlinskaya thừa nhận rằng quân đội Nga vượt trội hơn trong phát triển và sản xuất máy bay không người lái (UAV).

Video Thủ tướng Ấn Độ cầu nguyện dưới biển gây 'sốt' trên mạng

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 25/2 chia sẻ video thực hiện lễ cầu nguyện tại thành cổ Dwarka, khu di tích nằm dưới đáy biển ở bang Gujarat, miền tây nước này.

Bình luận mới nhất