| Hotline: 0983.970.780

Myanmar: Dân rào phố chặn Covid-19

Chủ Nhật 13/09/2020 , 19:40 (GMT+7)

Dịch Covid-19 đáng có dấu hiệu sang đợt lây nhiễm thứ hai khiến người dân ở thành phố lớn nhất nước là Yangon sợ hãi.

Người dân tự ý lập rào ngăn phố ở Yangon. Ảnh: Reuters.

Người dân tự ý lập rào ngăn phố ở Yangon. Ảnh: Reuters.

Ngày 13/9, dân nhiều khu phố đã hò nhau góp tiền mua tre, gỗ, dây thép để tự cô lập không cho người lạ qua lại.

Từ giữa tháng 8 đến đầu đợt lây nhiễm mới, số người nhiễm SARS-CoV-2 đã tăng lên 2.625 và có 15 người chết, tăng 4 lần. Sau nhiều tuần không có người nhiễm mới trong cộng đồng, đợt này được cho bắt nguồn từ bang Rakhine ở phía Tây.

Hiện Myanmar đã cấm người dân ra ngoài vì lý do không cần thiết. Đường không và các tuyến xe khách ra vào Yangon cũng tạm dừng.

Việc người dân tự ý dựng rào kiểm soát người ra vào không được chính quyền cho phép. Một số nơi đã bị buộc tháo dỡ nhưng còn nhiều chỗ vẫn bị cô lập. Ở Yangon chính quyền kiểm đếm được 124 “cứ điểm”, và nhiều tỉnh thành khác đã học tập nâng tổng số lên 180 con phố bị tự phong tỏa.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.