| Hotline: 0983.970.780

Myanmar: Nổ lớn ở Yangun, ít nhất 11 người chết

Thứ Năm 29/12/2011 , 13:35 (GMT+7)

Theo AFP, có ít nhất 11 người thiệt mạng trong một vụ nổ và cháy lớn ở cố đô Yangun, vào sớm ngày 29/12.

Theo AFP, các quan chức và nhân chứng cho biết ít nhất 11 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ nổ và cháy lớn ở cố đô Yangun, trung tâm thương mại của Myanmar, sớm ngày 29/12.

Theo các nhân chứng, người dân ở nhiều khu vực quanh Yangun đã bị đánh thức bởi một tiếng nổ lớn lúc khoảng 2 giờ sáng (19 giờ 30 GMT), có thể xảy ra ở một kho chứa đồ y tế ở thị trấn Mingalar Taung Nyunt, phía Đông Myanmar và gây ra một đám cháy lớn ở đây.

Một quan chức an ninh tại hiện trường cho biết có 7 người đàn ông, trong đó có hai nhân viên cứu hỏa, và 4 phụ nữ đã thiệt mạng, trong khi 56 người bị thương trong vụ việc này. Vị quan chức nói: "Chúng tôi đang lập danh sách nạn nhân. Chúng tôi cũng đang điều tra nguyên nhân vụ nổ và cháy này."

Các nhân chứng khác cho biết khoảng từ 50-60 người bị thương đã được chuyển vào bệnh viên, trong khi các nhân viên cứu hỏa đang tìm cách dập tắt đám cháy.

Tuần trước cũng đã xảy ra một vụ nổ khiến một phụ nữ thiệt mạng và một người bị thương ở phía Bắc Yangun.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.