| Hotline: 0983.970.780

Myanmar, Trung Quốc hợp tác điều tra vụ máy bay thả bom ở biên giới

Thứ Hai 16/03/2015 , 16:58 (GMT+7)

Tờ Global New Light (Myanmar) dẫn một tuyên bố của chính phủ nhấn mạnh các bộ ngoại giao và quốc phòng 2 nước đang trực tiếp liên lạc để mở một cuộc điều tra toàn diện...

Theo Reuters, ngày 16/3, Myanmar đã bày tỏ "hết sức đau buồn" trước cái chết của 5 người ở khu vực biên giới thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc mà Nay Pyi Daw bị cáo buộc gây ra, đồng thời khẳng định đang hợp tác với phía Bắc Kinh để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tờ Global New Light (Myanmar) dẫn một tuyên bố của chính phủ nhấn mạnh các bộ ngoại giao và quốc phòng 2 nước đang trực tiếp liên lạc để mở một cuộc điều tra toàn diện, làm rõ xem liệu nhóm nổi dậy Kokang có dính líu tới vụ việc này hay không, vốn làm ảnh hưởng tiêu cực tới tình hữu nghị Myanmar-Trung Quốc cũng như gây bất ổn dọc đường biên giới giữa 2 nước.

Phía Trung Quốc khẳng định một quả bom rơi từ máy bay Myanmar xuống một cánh đồng mía ở Vân Nam hôm 13/3 đã làm 4 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Một người bị thương nặng sau đó đã tử vong. Quân đội Trung Quốc cảnh báo sẽ áp dụng những biện pháp "kiên quyết" nếu các lực lượng Myanmar tái diễn hành động tương tự.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.