| Hotline: 0983.970.780

Năm 2012, bất động sản còn gặp nhiều khó khăn

Thứ Hai 19/12/2011 , 10:22 (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng nhận định như vậy trong hội nghị các DN ngành xây dựng năm 2011. Theo ông Dũng, năm tới, Chính phủ sẽ vẫn ưu tiên cho mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nên chính sách tiền tệ vẫn tiếp tục được thắt chặt.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng nhận định như vậy trong hội nghị các DN ngành xây dựng năm 2011, tổ chức ngày 17/12, tại Hà Nội.

Theo ông Dũng, năm tới, Chính phủ sẽ vẫn ưu tiên cho mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô nên chính sách tiền tệ vẫn tiếp tục được thắt chặt. Do đó, vốn cho thị trường bất động sản sẽ khó giải ngân.

Tại hội nghị, nhiều chuyên gia cho hay, chính sách tín dụng thắt chặt, trong đó có việc cắt giảm đầu tư không những gây khó khăn cho các DN bất động sản, mà còn đe dọa tới các DN xây lắp, nhà thầu.

Báo cáo của Vụ Quản lý hoạt động xây dựng (Bộ Xây dựng) cho thấy, tình trạng thiếu việc làm đã diễn ra ở hầu hết các DN. Nhiều DN trong ngành này đã thua lỗ, thậm chí phá sản trong năm 2011.

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.