| Hotline: 0983.970.780

Nam Định: 64 giờ nghẹt thở truy bắt đối tượng giấu lựu đạn

Thứ Ba 16/03/2010 , 09:43 (GMT+7)

Đúng 15 giờ ngày 15/3, lực lượng Công an và Quân sự tỉnh đã truy bắt được nhóm đối tượng giấu lựu đạn sau 64 giờ đấu tranh nghẹt thở.

Quả lựu đạn được lực lượng chức năng tìm thấy

Đúng 15 giờ ngày 15/3, lực lượng Công an và Quân sự tỉnh Nam Định đã truy tìm và thu được quả lựu đạn, kết thúc 64 tiếng đấu tranh nghẹt thở với nhóm đối tượng nguy hiểm tàng trữ súng bắn hơi cay, lựu đạn và dao bầu.

Nhóm đối tượng trên đã giấu một quả lựu đạn tại nhà nghỉ Kim Cúc ở 218 đường Điện Biên, thành phố Nam Định.

Các đối tượng bị bắt gồm Đặng Anh Tú, Đặng Hữu Nghị (đều 21 tuổi, cùng trú tại Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang); Bùi Văn Nam (21 tuổi), Lương Văn Thủy (24 tuổi), Phạm Văn Tới (26 tuổi) cùng trú tại Nam Hải, Tiền Hải, Thái Bình; Trần Thu Hiền (21 tuổi) trú tại phường Trường Thi, thành phố Nam Định.

Phạm Văn Tới là đối tượng bị truy nã vì có liên quan trong vụ dùng súng giết người vào ngày 11/6/2009 tại khách sạn 325 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội.

Theo Công an Nam Định, tối 12/3 nhận được tin báo có một nhóm đối tượng trong đó có một đối tượng truy nã có liên quan đến vụ giết người tại Hà Nội luôn mang theo vũ khí "nóng" bên người vào thuê phòng 406 khách sạn Kim Cúc. Ngay lập tức công an thành phố Nam Định với sự chi viện của công an tỉnh Nam Định đã xây dựng phương án bắt giữ và bí mật triển khai.

Gần nửa đêm 12/3, lực lượng trinh sát đã bí mật tiếp cận khách sạn Kim Cúc, mật phục chờ đến khi thuận lợi sẽ tấn công bắt gọn các đối tượng.

Đến 13 giờ ngày 13/3, đối tượng thứ nhất rời phòng nghỉ thì lập tức bị các trinh sát áp sát, không chế bắt giữ đưa về trụ sở công an thành phố để khai thác.

Không thấy đồng bọn quay về, các đối tượng liền cử đối tượng thứ hai đi tìm thì tiếp tục bị không chế, bắt giữ.

Qua khai thác, hai đối tượng bị bắt giữ cho biết vẫn còn bốn đối tượng khác trong phòng và có mang theo súng, lựu đạn, dao.

Đến 14 giờ, ngày 13/3, các đối tượng nghi ngờ và theo dõi qua cửa sổ thì phát hiện lực lượng công an đã bao vây kín khu nhà. Biết không còn đường thoát, các đối tượng đã đóng cửa, cố thủ.

Để tránh thương vong cho lực lượng bắt giữ, lực lượng công an đã kiên trì dùng loa vận động, thuyết phục các đối tượng bỏ vũ khí ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng.

Đến 14 giờ 45 phút cùng ngày, hai đối tượng nữa đã ra đầu thú. Hai đối tượng còn lại sau khi ngoan cố cố thủ, cuối cùng đã buông vũ khí ra đầu thú vào lúc 15 giờ 20 phút.

Tuy các đối tượng đều bị tóm gọn, song quả lựu đạn chúng mang theo vẫn chưa được thu giữ.

Lực lượng công an đã phối hợp với phòng quân khí, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định dò tìm và thấy quả lựu đạn được giấu dưới đáy bể phốt của khách sạn.

Được biết, Phạm Văn Tới mới học hết lớp 9, bỏ nhà đi lang thang. Sau khi liên quan đến vụ giết người ở khách sạn Giảng Võ, Hà Nội, Tới đã bỏ trốn rồi sắm “hàng nóng” để phòng thân.

Sau đó, Tới đã quy tụ được một số đàn em, và sống như vợ chồng với Hiền tại khu đô thị Linh Đàm.

Trước đó, vào đêm 1/3, Tới đã gây ra một vụ việc khác tại số nhà 35, đường Quang Trung, thành phố Nam Định.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.