| Hotline: 0983.970.780

Nam Định dừng tổ chức chợ Viềng

Chủ Nhật 24/01/2021 , 21:16 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Nam Định quyết định dừng tổ chức phiên chợ Viềng xuân 2021 thuộc xã Kim Thái, huyện Vụ Bản.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Nam Định quyết định dừng tổ chức chợ Viềng xuân 2021. Ảnh: Mai Chiến.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Nam Định quyết định dừng tổ chức chợ Viềng xuân 2021. Ảnh: Mai Chiến.

Trước đó, UBND huyện Vụ Bản có văn bản xin ý kiến UBND tỉnh về việc dừng tổ chức phiên chợ xuân này; Sở Y tế cũng có văn bản về các phương án phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định đã đồng ý với nội dung dừng tổ chức phiên chợ Viềng 2021.

Chợ Viềng hay còn gọi là chợ Viềng Phủ - là phiên chợ được tổ chức vào đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng Giêng hàng năm tại xã Kim Thái, huyện Vụ Bản. Chợ chủ yếu bán đồ nông cụ, sản xuất nông nghiệp, cây cảnh, thịt bò…

Do phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần, nên từ lâu chợ Viềng đã trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh vào những ngày đầu năm mới.

Năm 2020, chợ Viềng vẫn được tổ chức; tuy nhiên lượng du khách tham gia không đông như các năm trước do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Xem thêm
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn - ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Bộ NN-PTNT đứng đầu về chỉ số cải cách công vụ

Với số điểm đạt 94,4%, Bộ NN-PTNT đứng đầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ về chỉ số cải cách chế độ công vụ trong bảng xếp hạng PAR Index 2023.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Cứu lấy gần 30ha rừng ngập mặn ở Nam Định: [Bài 2] Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm?

Chủ đầu tư Khu công nghiệp Rạng Đông phải chịu trách nhiệm nếu kênh xả thải khu công nghiệp chặn dòng chảy làm gần 30ha rừng ngập mặn ven biển Nghĩa Hưng bị thiệt hại.