| Hotline: 0983.970.780

Nam Định hưởng ứng xây dựng đê kiểu mẫu

Thứ Sáu 14/12/2018 , 08:35 (GMT+7)

Sau khi Bộ NN-PTNT phát động phong trào “Xây dựng đê kiểu mẫu”, tỉnh Nam Định đã tích cực tham gia, hưởng ứng phong trào này.

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Nam Định Nguyễn Sinh Tiến cho hay, thực hiện quyết định số 52 của Bộ NN-PTNT năm 2016, tỉnh Nam Định đã tích cực triển khai và hưởng ứng phong trào “Xây dựng đê kiểu mẫu”.

Ngay trong năm 2016, tỉnh Nam Định đã thí điểm xây dựng đê kiểu mẫu tại xã Xuân Châu (Xuân Trường) với tổng chiều dài 210, được người dân nơi đây đồng tình và hưởng ứng. Trên cơ sở đó, năm 2018 tỉnh Nam Định tiếp tục triển khai nối tiếp khoảng 600m tại tuyến đê kiểu mẫu ở Xuân Châu và triển khai thêm gần 1km tại tuyến đê thuộc huyện Nam Trực…

Bà Phạm Thị Lý, Phó Hạt trưởng Hạt quản lý đê điều Xuân Trường chia sẻ, huyện Xuân Trường là huyện đầu tiên của tỉnh Nam Định thực hiện phong trào “Xây dựng đê kiểu mẫu”.

Sau 2 năm triển khai, phong trào đã đem lại những hiệu quả đáng mừng như tạo cảnh quan, môi trường đê xanh, sạch, đẹp; ngăn chặn những hành vi vi phạm mái đê; giúp người dân sinh sống ven đê nâng cao ý thức trong việc bảo vệ đê. Bên cạnh đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Xem thêm
Nông dân bán rơm thu khoảng 3 triệu đồng mỗi ha

Nông dân bán rơm thu khoảng 3 triệu đồng mỗi ha. Kiên Giang cắt giảm hơn 700 tàu khai thác hải sản. TP.HCM cung cấp đủ nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Tiến Nông đạt giải thưởng Thương hiệu mạnh ASEAN 2024.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Câu chuyện vượt nắng, thắng hạn: Nhìn từ Sóc Trăng

SÓC TRĂNG Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo Sở NN-PTNT tăng cường công tác ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn, để giảm thiểu rủi ro sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm nay.

Vườn quốc gia Phước Bình: 'Mục tiêu kép' để bảo về rừng

Ninh Thuận Để bảo tồn hệ sinh thái đa dạng Vườn quốc gia Phước Bình, cần gắn kết người dân địa phương vào hoạt động du lịch để tăng nguồn thu nhập, cùng với đó là nâng cao nhận thức trong quản lý, bảo vệ rừng.