| Hotline: 0983.970.780

Nam Định trên đường tìm lại niềm tin của khán giả

Thứ Hai 05/08/2019 , 13:38 (GMT+7)

Từ chỗ chật vật trụ hạng mùa trước và khởi đầu liêu xiêu trong hai tháng đầu V-League 2019, đội bóng thành Nam hiện đang nhận sự cổ vũ to lớn của người hâm mộ.

CĐV Nam Định tới sân Thiên Trường rất đông để cổ vũ đội nhà.

Chiều 4/8, 25.000 khán giả đã tới chật kín sân Thiên Trường để cổ vũ thầy trò Nguyễn Văn Dũng trong trận tiếp HAGL. Trước đó một tuần, khán giả Sài thành cũng làm điều tương tự khi TPHCM tiếp Hà Nội, nhưng bối cảnh của trận đấu đó rất khác. Cả TPHCM lẫn Hà Nội đều đua vô địch. Cuộc chạm trán giữa họ, ngoài yếu tố màu cờ sắc áo để kéo khán giả tới sân, còn hấp dẫn vì tính chuyên môn bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc đua song mã hiện tại. Còn với Nam Định, câu chuyện đơn thuần chỉ là tình yêu.

Phải mất 7 năm, Nam Định mới được hít thở bầu không khí bóng đá đỉnh cao, sau khi xuống hạng năm 2010. Để có thể trở lại nhóm đội mạnh, như chính thế hệ HLV Nguyễn Văn Dũng đã từng, có lẽ phải mất nhiều năm nữa, nhưng để lấy lại niềm tin của người hâm mộ, đội bóng thành Nam chỉ cần đúng… vài tháng.

Khởi đi từ vòng 11, Nam Định có chiến thắng quan trọng 2-0 trước ĐKVĐ Hà Nội, chủ sân Thiên Trường không chỉ tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm, mà còn tạo niềm tin lớn nơi cầu thủ. Kể từ đó, đội bóng thành Nam tiến băng băng về phía trước 7 vòng gần nhất, họ thắng 4, hòa 2 và là đội có phong độ tốt nhất V-League. Từ vị trí cầm đèn đỏ, Nam Định leo một mạch lên vị trí thứ năm.

Chuỗi trận ấn tượng của Nam Định ghi dấu ấn của Mai Xuân Quyết, người hai lần liên tiếp có tên trong danh sách triệu tập của U23 Việt Nam. Từ lúc trở lại tập trung cùng CLB, Xuân Quyết ghi 3 bàn. Trước HAGL chiều 4/8, Xuân Quyết sắm vai ngòi nổ trong những pha tấn công và liên tục làm hàng thủ đội khách chao đảo. Ở V-League 2018, chính Xuân Quyết cũng góp một bàn trong chiến thắng quan trọng 2-0 trước SLNA, để giật vé trụ hạng về cho Nam Định.

Ngoài nhóm cầu thủ trẻ đá lên chân, những ngoại binh của Nam Định bắt đầu để lại dấu ấn. Đã không còn cảnh họ tranh nhau thực hiện những tình huống cố định, điều ít thấy ở V-League bởi ngoại binh thường đón lõng trong vòng cấm để ghi bàn. Thay vào đó, Pereira Diogo, Patiyo và Gustavo Dos Santos thay nhau nổ súng, giúp Nam Định lần lượt vượt qua Đà Nẵng, Viettel, Thanh Hóa.

Khi đội nhà chơi tốt, khán giả thành Nam nô nức tới xem đội nhà thi đấu. Từ giai đoạn lượt về, sân Thiên Trường luôn đón không dưới 10.000 khán giả. Chính Nam Định, chứ không phải Hà Nội, Hải Phòng hay Quảng Ninh, trở thành CLB được hâm mộ bậc nhất miền Bắc. Nhờ sức nóng trên khán đài, Nam Định chơi cực tốt trên sân nhà. Họ giành 23 trong tổng số 26 điểm ở mùa 2019 tại Thiên Trường. Thầy trò Nguyễn Văn Dũng thắng 7, hòa 2 và chỉ thua một lần duy nhất.

Sân Thiên Trường từng có 6 năm chịu cảnh buồn hắt hiu khi đội nhà chơi ở hạng dưới. Có những thời điểm, CĐV tới sân có thể vừa nằm vừa xem bóng đá, vì lượng khán giả èo uột. Tuy nhiên, mọi chuyện nay đã khác. Để mua được một tấm vé vào xem Nam Định thi đấu trên sân nhà, người hâm mộ phải xếp hàng, chờ đợi hàng giờ đồng hồ để chờ tới lượt mua vé.

Từ trước đến nay, V-League chỉ có HAGL luôn đảm bảo về lượng khán giả tới sân, cả trên sân nhà lẫn sân khách. Với những tín hiệu phát đi từ Nam Định, và phần nào đó là TPHCM, làng bóng Việt có quyền nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn.

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm