| Hotline: 0983.970.780

Nam Long Group bị khách hàng tố làm ăn không minh bạch

Thứ Năm 11/10/2018 , 08:29 (GMT+7)

Mặc dù chỉ là hợp đồng đặt cọc để giữ chỗ nhưng đã có 1.500 suất đặt chỗ với giá 68 triệu đồng/chỗ thì Nam Long Group đã thu về hơn 100 tỷ đồng. Bức xúc về cách hành xử của Nam Long Group, khách hàng...

19-27-42_nl1
Nhiều khách hàng bức xúc tại buổi giao dịch

Nhiều khách hàng dự án Flora Novia tại đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức (TP.HCM) đã kéo đến nơi tổ chức lễ ra mắt dự án Flora Novia (toà nhà Lotte đường Tôn Đức Thắng, Q.1) phản đối việc chủ đầu tư là Cty CP Đầu tư Nam Long (Nam Long Group) làm ăn khuất tất, nhập nhèm, thậm chí có dấu hiệu huy động, chiếm dụng vốn trái phép.

Trao đổi với chúng tôi, chị V.T.H bức xúc: "Do tin tưởng vào chủ đầu tư, giữ 8 chỗ tôi thích, và đã đặt cọc cả 2 block với số tiền đặt chỗ lên tới 68 triệu đồng/chỗ. Theo giới thiệu của nhân viên bán hàng (sale), nếu đặt tiền giữ chỗ sớm thì sẽ giữ được các căn đẹp, căn mình thích. Đến ngày mở bán chỉ cần đóng thêm tiền theo tiến độ chờ hợp đồng cọc nữa là xong".

"Nào ngờ, đến ngày mở bán, ban đầu từ chủ đầu tư hứa cho khách hàng bốc số, nhưng sau đó lại chuyển qua bốc thăm. Khi chúng tôi thắc mắc thì nhân viên của Nam Long Group cho biết, dự án có hơn 400 căn nhưng có tới hơn 1.500 người đặt chỗ nên phải bốc thăm. Nếu khách hàng đợt 1 không trúng sẽ được ưu ái trong đợt 2, điều này thể hiện chủ đầu tư Nam Long Group thiếu tôn trọng khách hàng", chị H bức xúc.

19-27-42_nl2
Các phiếu nộp tiền đặt cọc giữ chỗ của khách hàng cho Nam Long Group

Theo chị H, qua tìm hiểu mới biết hiện dự án đến vẫn chưa xây xong móng, chưa có giấy nghiệm thu phần móng và chưa được phép giao dịch, đang còn rất nhiều rủi ro. Chủ đầu tư đã làm người mua nhà quá thất vọng khi mở bán block A, khách hàng không trúng các căn đã đặt giữ chỗ và cố gài khách qua block B với những lời dụ dỗ như: “Khách hàng nào chưa có cơ hội may mắn sở hữu bốc thăm trúng đợt 1 thì sẽ ưu tiên trước tiên cho block B". Nào ngờ đến khi mở bán gần hết block B, chị H vẫn không thể nào sở hữu các lô chị đã đặt cọc giữ chỗ.

Nhận thấy Nam Long Group có biểu hiện “chơi xỏ” khách hàng khi cài họ vào thế phải xuống tiền trước, sau đó lấy tiền đặt cọc giữ chỗ của nhiều khách hàng để huy động vốn. Nhiều khách hàng cũng cảm nhận thấy chiêu làm ăn của Nam Long Group không minh bạch, nhập nhèm có biểu hiện khuất tất nên muốn lấy lại tiền đã đặt cọc giữ chỗ nhưng cũng phải mất 10 ngày đến 15 ngày sau khi mở bán do các điều khoản trong hợp đồng đặt cọc ràng buộc.

Mặc dù chỉ là hợp đồng đặt cọc để giữ chỗ nhưng đã có 1.500 suất đặt chỗ với giá 68 triệu đồng/chỗ thì Nam Long Group đã thu về hơn 100 tỷ đồng. Bức xúc về cách hành xử của Nam Long Group, khách hàng yêu cầu chủ đầu tư ra gặp mặt để đối thoại về sự thiếu công bằng thì nhà đầu tư không chịu gặp.

19-27-42_nl_3
Phiếu bốc thăm tại dự án Flora Novia

Ông B.H.N phản ánh: "Chúng tôi rất bức xúc khi Nam Long Group là chủ đầu tư lại không tôn trọng khách hàng, không làm theo cam kết. Để bây giờ chuyện xảy ra thì chủ đầu tư cho rằng, sở dĩ phải bốc thăm do sale nhận tiền đặt giữ chỗ của nhiều khách hàng, khiến chủ đầu tư không thể kiểm soát".

Vụ việc nhiều khách hàng phản đối Nam Long Group và yêu cầu gặp lãnh đạo để đối thoại đã khiến buổi lễ ra mắt, thực chất là buổi giao dịch giống như mở bán phải huỷ và rời sang một ngày khác.

19-27-42_nl4
Tại buổi lễ các khách hàng sau khi bốc thăm trúng thì đều được làm hợp đồng cọc với chủ đầu tư
19-27-42_nl_5
Nhiều khách hàng bức xúc chờ chủ đầu tư ra đối thoại

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm