| Hotline: 0983.970.780

Nam sinh trường Đại học Kiến trúc rơi từ tầng 13 xuống trúng người khác

Thứ Năm 07/11/2019 , 14:28 (GMT+7)

Một nam sinh trường Đại học Kiến trúc rơi từ tầng 13 xuống đất đè trúng một nam sinh khác, hậu quả khiến nam sinh này bị thương nặng, còn nam sinh rơi từ tầng 13 xuống đã tử vong.

Hiện trường vụ việc.

Chiều ngày 7/11, trao đổi với PV, đại diện UBND phường Văn Quán, quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam sinh viên rơi từ tầng 13 xuống đất tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 12h trưa nay 11/7, tại trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (phường Văn Quán, quận Hà Đông). Vào khoảng thời gian trên, một nam sinh viên bất ngờ rơi từ tầng 13 xuống dưới, trúng một nam sinh viên khác đang đi bộ dưới sảnh, hậu quả khiến em này bị thương, còn nam sinh rơi từ tầng 13 xuống tử vong tại chỗ.

Lãnh đạo trường Đại học Kiến trúc cho biết, cả 2 nam thanh niên trên đều là sinh viên của trường, nam thanh niên rơi từ tầng 13 xuống đất tử vong được xác định là sinh viên của Khoa Xây dựng đang học tại trường (quê Thanh Hóa), còn em bị rơi trúng hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện phía cơ quan công an đã đến bảo vệ hiện trường, cơ quan pháp y cũng đã có mặt để phối hợp làm rõ vụ việc.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Đưa cán bộ khuyến nông sang Nhật Bản học tập và làm việc

HÀ NỘI Ngày 22/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam tiếp và làm việc với đoàn đại biểu quận Nikicho (tỉnh Hokkaido, Nhật Bản).

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.