| Hotline: 0983.970.780

Nam thanh niên tử vong gần cầu Đình không phải do bị rượt đuổi

Thứ Năm 18/05/2017 , 10:03 (GMT+7)

Ngày 18/5/2017, Công an Tp. Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết đã xác định nguyên nhân của vụ tai nạn làm 1 nam thanh niên tử vong gần cầu Đình thuộc phường 1, Tp. Sa Đéc.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 5 phút ngày 13/5/2017, lực lượng chức năng nhận được tin báo của người dân trên đường Lý Thường Kiệt, đoạn gần Cầu Đình thuộc phường 1, Tp. Sa Đéc có một nam thanh niên điều khiển xe mô tô tự đâm vào trụ điện tử vong.

Công an thành phố đã có mặt tại hiện trường xác định nạn nhân là Nguyễn Hồ Thanh Tuấn, sinh năm 2000, ngụ khóm 5, phường 1, Tp. Sa Đéc. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của những người có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vào khoảng thời gian trên, Tuấn điều khiển xe mô tô biển số 64DB-00546 chạy trên đường Lý Thường Kiệt hướng từ cầu Đốt về cầu Đình, khi đến cầu Đình đã va chạm vào thành cầu sau đó đâm thẳng vào trụ điện bên đường dẫn đến tử vong.

Nguyên nhân được xác định là do Tuấn điều khiển phương tiện giao thông đã thay đổi đặc tính của xe với tốc độ nhanh, không làm chủ tay lái nên tự gây tai nạn.

Sau vụ tai nạn, có một số thông tin bịa đặt cho rằng Tuấn bị cảnh sát giao thông rượt đuổi nên đâm vào trụ điện tử vong. Công an Tp. Sa Đéc khẳng định đây là vụ tự gây tai nạn dẫn đến tử vong, không có chuyện bị rượt đuổi.

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.