| Hotline: 0983.970.780

Nạn nhân thứ 6 tử nạn tại công trường Kaengnam

Thứ Ba 23/02/2010 , 13:43 (GMT+7)

Chiều 22/2 một cán bộ kỹ thuật trên công trường Keangnam đã bị cốt pha đổ đè vào người. Đây là người thứ 6 tử nạn trên công trường xây dựng tòa nhà 70 tầng.

Chiều 22/2 một cán bộ kỹ thuật trên công trường Keangnam (đường Phạm Hùng, Hà Nội) đã bị cốt pha đổ đè vào người. Đây là người thứ 6 tử nạn trên công trường xây dựng tòa nhà 70 tầng.

Ông Trần Đức Long, Trưởng Công an huyện Từ Liêm cho biết, thông tin ban đầu, người bị nạn là cán bộ kỹ thuật của một đơn vị nhà thầu xây dựng công trình. Khi đang đi kiểm tra cốt pha, trên người không mang theo dây bảo hiểm, anh đã bị cốt pha đổ vào người.

Sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân đã được đưa cấp cứu tại Bệnh viện E và Bệnh viện Việt Đức và đã qua đời sau đó ít giờ.

Công trường xây dựng tòa tháp 70 tầng

Đây là vụ tai nạn chết người thứ hai xảy ra trong tháng này. Đầu tháng 2, trên công trường này cũng đã xảy ra vụ tai nạn làm một công nhân bị chết.

Trong tháng 7/2009, trên công trường thi công tòa nhà cao nhất Việt Nam này đã xảy ra nhiều vụ tai nạn liên tiếp làm 4 người chết và 3 người bị thương. Công an huyện Từ Liêm đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng tại công trình cao ốc Keangnam.

Dự án Hanoi Landmark Tower do Công ty TNHH một thành viên Keangnam Vina làm chủ đầu tư, nhà thầu chính là Công ty Keangnam Enterprises LTD. Hanoi Landmark được khởi công với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD từ năm 2007, theo thiết kế cao 70 tầng và là tòa nhà cao nhất Việt Nam.

(Theo VnExpress)

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.