| Hotline: 0983.970.780

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Thứ Năm 26/09/2019 , 09:04 (GMT+7)

Hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới khu vực miền Trung – Tây Nguyên năm 2019 vừa diễn ra tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

17-20-59_img_6719
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị do Ban Chỉ đạo đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” (Bộ Quốc phòng) tổ chức.

Các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên là địa bàn chiến lược, những năm qua đời sống của đồng bào các dân tộc được nâng lên, chính trị ổn định, kinh tế - xã hội phát triển, quốc phòng – an ninh tăng cường, chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại vấn đề di cư tự do, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Thời gian tới, các cấp chính quyền địa phương, hội đoàn thể, Sở, ngành liên quan và các lực lượng vũ trang cần làm tốt công tác tuyên truyền trong đồng bào các dân tộc thiểu số về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức cho đồng bào để không di cư tự do trái phép; nhận rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lôi kéo kích động; tăng cường bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tuyên truyền trong đồng bào các dân tộc tại khu dân cư…

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.