| Hotline: 0983.970.780

Nắng hạn có nguy cơ thiêu rụi 5.000 ha lúa ở Quảng Bình

Thứ Năm 27/06/2019 , 17:09 (GMT+7)

Đến ngày 27/6, Quảng Bình vẫn trong tình trạng nắng nóng dài, trời không mưa nên hạn hán ngày càng nghiêm trọng.

Khô hạn trên đồng ruộng ở huyện Quảng Trạch.

Theo ông Nguyễn Ngọc Phụng - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Quảng Bình, bình quân chung dung tích của 151 hồ chứa trên địa bàn tỉnh chỉ còn đạt đạt khoảng 20- 34% dung tích thiết kế. 

“Trong đó có các hồ dung tích dưới 20% và một số hồ  đã dưới mực nước chết hoặc trơ cạn đáy, không đảm bảo cấp nước như Long Đèn; hồ Khe Dây, hồ Hốc Bốm, Long Đại, Bàu Tuần, Bàu Tràm...”, ông Phụng cho biết thêm.

Vụ hè thu năm nay, các địa phương trong thời điểm gieo cấy trên 14.400ha. Hiện đã có gần 1.700 ha bị hạn do không có nước tưới. Trong đó, các địa phương có diện rích lúa bị hạn lớn như Quảng Trạch (464ha), Ba Đồn (237 ha), Bố Trạch (273ha)...

Dự báo khả năng nắng nóng kéo dài đến cuối vụ và tình hình thời tiết không có mưa, Quảng Bình sẽ có trên 3.600ha lúa bị khô hạn.

Sở NN-PTNT tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo khí tượng thủy văn, thường xuyên kiểm kê nguồn nước trong công trình để vận hành hợp lý; tăng cường các giải pháp tích trữ nước.

Cty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Bình đã lắp đặt thêm lắp đặt các trạm bơm dã chiến để tận dụng các nguồn nước từ nhiên từ các ao, đầm nước hồi quy trên các trục tiêu, thoát nước để tưới trước. UBND tỉnh Quảng Bình đã trích ngân sách trên là 22 tỷ đồng để hỗ trợ công tác chống hạn.

Xem thêm
ASEAN cần tiếp tục ưu tiên duy trì đoàn kết, độc lập, tự cường

Ngày 23/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn nhân chuyến thăm làm việc và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hàng trăm tấn rong trôi dạt vào biển Đồ Sơn, Cát Bà là rong mơ

HẢI PHÒNG Những ngày vừa qua, tại khu vực biển thuộc quần đảo Cát Bà và Đồ Sơn xuất hiện hàng trăm tấn rong trôi dạt vào bờ, rồi tràn lên các bãi tắm.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.