| Hotline: 0983.970.780

Nắng nóng diện rộng trở lại Bắc Bộ vào cuối tuần

Thứ Năm 01/07/2010 , 09:41 (GMT+7)

Khả năng từ ngày 3-8/7, nắng nóng trên diện rộng sẽ xuất hiện trở lại ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Rãnh thấp có trục Tây Bắc-Đông Nam qua Bắc Bộ hoạt động yếu, đồng thời hội tụ gió trên cao còn duy trì trong đêm nay (1/7) và ngày mai, sau đó áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông Nam và chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc.

Khả năng từ ngày 3-8/7, nắng nóng trên diện rộng sẽ xuất hiện trở lại ở Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày 1/7, phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ sáng có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Hà Nội không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 27-30 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 33-36 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ C.

Tây Nguyên chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ C.

Nam Bộ chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Ngành sắn đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu đạt 2 tỷ USD vào năm 2030

Bộ NN-PTNT vừa phê duyệt Đề án 'Phát triển bền vững ngành hàng sắn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050' với mục tiêu đến năm 2030 xuất khẩu 1,8 - 2 tỷ USD.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất