| Hotline: 0983.970.780

Nắng nóng gay gắt, lượng bệnh nhân tăng vọt ở Bệnh viện nhi Trung ương

Thứ Ba 11/06/2019 , 15:03 (GMT+7)

Đại diện Khoa Quốc tế của Bệnh viện nhi Trung ương cho biết, trong đợt nắng nóng này, lượng bệnh nhân tăng 1,5 lần so với ngày thường.

Theo PGS. TS Trần Thanh Tú, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu sức khỏe trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương, các bệnh của trẻ trong thời tiết nắng nóng hiện nay thường liên quan đến hô hấp và tiêu hóa. Số lượng bệnh nhân trong đợt nắng nóng mới đây cũng tăng vọt so với ngày thường.

Quang cảnh phụ huynh và bệnh nhi tại phòng khám Khoa Quốc tế, Bệnh viện nhi Trung ương sáng 11/6. Ảnh: Tùng Đinh.
Trong 2 ngày 10-11/6, lượng bệnh nhi được đưa đến điều trị tại khoa tăng vọt, một phần do thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài. Ảnh: Tùng Đinh.
Bà Lê Thị Tấm, 57 tuổi ở Tân Chân, Khoái Châu, Hưng Yên đưa cháu nội 6 tháng tuổi đến khám ở Khoa Quốc tế, Bệnh viện nhi Trung ương. Ảnh: Tùng Đinh.
Bà Tấm cho biết, gia đình đến viện từ 7h sáng, đã được khám và chờ kết quả, dự kiến sẽ có vào lúc 10h50 cùng ngày. Ảnh: Tùng Đinh.
Cha mẹ và bệnh nhi ngồi chờ đến lượt khám ở Khoa Quốc tế. Trong những ngày thường, lượng bệnh nhi đến khám ở Khoa Quốc tế vào khoảng 5-600 cháu. Ảnh: Tùng Đinh.
Tuy nhiên, trong ngày 10/6 vừa qua, chỉ trong buổi sáng đã có đến 600 cháu đến khám ở khoa. Đa số các bệnh nhi đến khám trong thời gian này có vấn đề về đường hô hấp. Ảnh: Tùng Đinh.
Ngoài ra, thời tiết nắng nóng cũng dễ dẫn đến các bệnh liên quan hệ tiêu hóa, đường ruột do thức ăn dễ bị hỏng. Ảnh: Tùng Đinh.
Bác sỹ Tú đang khám cho bệnh nhi 20 tháng tuổi ở Bắc Giang. Ảnh: Tùng Đinh.
Theo khuyến cáo của bác sỹ, các gia đình cần lưu ý, tránh cho trẻ tiếp xúc với nắng nóng trực tiếp, đảm bảo vệ sinh ăn uống. Ảnh: Tùng Đinh.
Ngoài ra, việc sử dụng điều hòa, quạt để tránh nóng cũng cần đảm bảo các yếu tố an toàn về nhiệt độ, độ ẩm. Ảnh: Tùng Đinh.
Chị Lê Thị Thùy Linh, 25 tuổi ở Bắc Giang đưa con đến khám sau khi có các biểu hiện đờm, khó chịu ở đường hô hấp. Ảnh: Tùng Đinh.
Do thời tiết cực đoan, lượng bệnh nhi tăng vọt nên nhiều thời điểm khu vực chờ của bệnh viện gặp tình trạng quá tải. Ảnh: Tùng Đinh.
Tuy nhiên, Khoa Quốc tế là khu vực khám, chữa chất lượng cao nên hành lang vẫn có điều hòa, thông gió, đảm bảo thông thoáng cho phụ huynh và trẻ nhỏ. Ảnh: Tùng Đinh.
Một gia đình bệnh nhi không còn ghế, phải ngồi xuống sàn hành lang chờ đến lượt khám. Ảnh: Tùng Đinh.

 

Xem thêm
Xâm nhập mặn tại ĐBSCL có xu hướng sớm hơn 1 - 1,5 tháng

Xâm nhập mặn tại ĐBSCL có xu hướng sớm hơn 1 - 1,5 tháng. Khẩn trương phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ bảo vệ lúa xuân. Hàng trăm tấn rong mơ trôi dạt vào vùng biển Hải Phòng. Trồng lúa hữu cơ lợi nhuận trên 36,5 triệu đồng/ha.

ĐBSCL cần giải pháp chủ động sống chung lâu dài với hạn mặn

Giữa tâm điểm hạn mặn đang diễn ra ở ĐBSCl, nhiều giải pháp được triển khai để đảm bảo ổn định cuộc sống người dân và giữ an toàn cho sản xuất nông nghiệp.

Phòng, chống bệnh dại cho hơn 58.000 con chó, mèo mùa nắng nóng

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Sóc Trăng tăng cường tuyên truyền đến người nuôi, đồng thời tiêm vacxin cho hơn 58.000 con chó mèo phòng ngừa bệnh dại mùa nắng nóng.

Trạm bơm Tân Mỹ: Cứu cánh hiệu quả mùa nắng hạn

Bình Dương Việc đưa vào vận hành, khai thác các trạm bơm thủy lợi đã giúp cho nông dân huyện Bắc Tân Uyên không phải gồng mình chống chọi trước nắng hạn.

Bình luận mới nhất