| Hotline: 0983.970.780

Nắng nóng kỷ lục ở châu Âu

Thứ Bảy 29/06/2019 , 10:02 (GMT+7)

Đợt nắng nóng kèo dài gần một tuần qua ở Pháp, Tây Ban Nha và Ý đã làm đảo lộn cuộc sống người dân. Ít nhất 2 người chết vì sốc nhiệt.

Theo AFP, nhiệt độ tại Pháp ghi nhận hôm qua đã lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 45 độ C.

Cơ quan dự báo thời tiết Meteo-France cho biết, nhiêt độ cao kỷ lục được đo đạc tại làng Villevieille, phía nam của thành phố Gard ở mức 45,1 độ C, vượt qua mốc 44,1 độ C cũng từng xảy ra tại đây hồi tháng 8/2003 khiến 15.000 ca tử vong.

Người dân thủ đô Paris đổ ra tháp nước công cộng giải nhiệt

Nắng nóng gay gắt tại Pháp, Tây Ban Nha và Italia cũng như tại nhiều nơi ở Trung Âu đã buộc chính quyền phải khuyến cáo người dân đề phòng các rủi ro về sức khỏe.

Ghi nhận trong mấy ngày vừa qua đã có 2 người Tây Ban Nha bị tử vong do sốc nhiệt. Ca đầu tiên là một thanh niên trẻ ở Andalusia, khi anh này đang thu hoạch lúa mì thì cảm thấy chóng mặt rồi sau đó chạy về ngâm mình trong bồn nước để hạ nhiệt nhưng sáu đó đã tử vong.

Mấy ngày qua, ngành y tế khu vực châu Âu cũng ghi nhận những cái chết liên quan đến nắng nóng, chủ yếu là ở người cao tuổi.

Trong khi đó tổ chức Khí tượng Thế giới cho hay, năm 2019 có thể sẽ là năm nóng nhất trong lịch sử do tác động của hiệu ứng khí nhà kính và biến đổi khí hậu. Nguyên nhân theo các nhà khoa học là do nhân loại đã sử dụng nhiên liệu hóa thạch quá nhiều.

1.381 điểm cháy rừng được đặt ở mức cảnh báo đỏ ở toàn châu Âu trong mùa hè này 

Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã phải xuất hiện trên truyền hình cảnh báo người dân hạn chế tiếp xúc với nhiệt độ cao ngoài trời. Ông Philippe đã phải ra quyết định cho khoảng 4.000 trường học đóng cửa để đề phòng rủi ro cho học sinh. Thậm chí cả kỳ thi tốt nghiệp trung học cơ sở dự kiến diễn ra cuối tuần này cũng bị lùi sang đầu tuần sau.

Theo Bộ trưởng Y tế Pháp Agnes Buzyn, nắng nóng đã khiến nhiều người dân nhảy xuống các hồ nước để giải nhiệt nên trong tuần đã có bốn nạn nhân đuối nước.

Còn tại Tây Ban Nha, sức nóng đã gián tiếp xảy ra một vụ cháy rừng vào hôm thứ Tư ở vùng đông bắc Catalonia, thiêu rụi hơn 6.000 ha.

 

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất