| Hotline: 0983.970.780

Nắng nóng sẽ gay gắt hơn

Thứ Ba 15/06/2010 , 11:10 (GMT+7)

Dự kiến trong 4-5 ngày tới, ngày nắng nhiều và khá nóng, nhiệt độ phổ biến xung quanh 38 độ C, riêng tại các tỉnh nam đồng bằng, bao gồm cả Hà Nội, Hoà Bình nhiệt độ còn cao hơn khoảng 1-2 độ C.

* Mực nước các hồ thuỷ điện sắp đến "điểm chết"

Theo Trung tâm DBKT thuỷ văn Trung ương, áp thấp nóng lục địa phát triển nên nắng nóng gay gắt ở nhiều khu vực. Ngày 14/6, nhiệt độ cao nhất ở vùng đồng bằng trung du Bắc bộ và Bắc Trung bộ phổ biến 35-38 độ C, một số nơi còn cao hơn như Hoà Bình 38,7 độ C, Hà Nội 37,8 độ C; ngày 13/6, nhiệt độ ở vùng núi Bắc Trung bộ đã đạt ngưỡng 40 độ C, cá biệt tại Tĩnh Gia (Thanh Hoá): 40,9 độ C, Tây Hiếu (Nghệ An) 40,2 độ C.

Nắng như đổ lửa cộng với gió Lào thổi mạnh, độ ẩm giảm dưới 50% khiến sinh hoạt của người dân gặp vô vàn khó khăn trong hoàn cảnh nhiều nơi mất điện. Dự kiến trong 4-5 ngày tới, ngoại trừ khu Đông Bắc và vùng núi phía bắc có mưa rào và dông, còn vùng đồng bằng trung du chỉ có mưa rào nhẹ và dông cục bộ vào chiều tối và đêm, ngày nắng nhiều và khá nóng, nhiệt độ phổ biến xung quanh 38 độ C, riêng tại các tỉnh nam đồng bằng, bao gồm cả Hà Nội, Hoà Bình nhiệt độ còn cao hơn khoảng 1-2 độ C.

Ở Bắc Trung bộ nắng nóng tiếp tục gay gắt hơn, nhiệt độ phổ biến trong khoảng 27 – 39 độ C, riêng vùng núi nhiệt độ cao nhất có thể lên tới  41-42 độ C. Ở Nam Trung bộ ngày nắng, nhiều nơi nắng nóng, nhiệt độ từ 26-38 độ C. Đây sẽ là đợt nắng nóng gay gắt và kéo dài nhất từ đầu năm đến nay.

Cũng theo Trung tâm DBKT thuỷ văn Trung ương, tuy trong những ngày qua ở miền Bắc có mưa lớn nhưng chỉ là mưa cục bộ trên diện hẹp và xảy ra ngoài lưu vực các hồ chứa thuỷ điện và thuỷ lợi. Thông thường đến giữa tháng 6 hàng năm các hồ chứa thuỷ điện đã qua thời kỳ căng thẳng về nguồn nước. Nhưng đến thời điểm này do ít mưa nên dòng chảy đến các hồ chứa thuỷ điện trên phạm vi cả nước ở mức rất thấp,  mực nước đã xuống dưới hoặc xấp xỉ mực nước chết.

Hồ thuỷ điện Hoà Bình mực nước chỉ còn 82m (trên mực nước chết 2m), lưu lượng nước đến hồ khoảng 1.500 m3/giây và hiện NM chỉ hoạt động cầm chừng 2- 3 tổ máy. Do mực nước hạ thấp nên hiệu suất phát điện rất nhỏ. Hồ thuỷ điện Tuyên Quang hiện chỉ còn trên mực nước chết gần 3m, lưu lượng đến hồ khoảng 220 m3/giây và NM cũng chỉ hoạt động cầm chừng. Nước thiếu nên ảnh hưởng lớn đến năng lực sản xuất điện của các NM thuỷ điện.

Xem thêm
Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Giá đất bồi thường thấp hơn giá thị trường ảnh hưởng đến giải phóng mặt bằng

THỪA THIÊN - HUẾ Giá bồi thường đất ở, đất trồng rừng sản xuất thấp hơn nhiều so với giá thị trường dẫn đến công tác giải phóng mặt gặp rất nhiều khó khăn.

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm