| Hotline: 0983.970.780

Nắng nóng tạm thời chấm dứt

Chủ Nhật 23/05/2010 , 09:00 (GMT+7)

Do tác động rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung bộ ngày 23/5 sẽ có mưa rào và dông làm nhiệt độ giảm đáng kể.

Do tác động rãnh áp thấp bị nén bởi không khí lạnh nên ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung bộ ngày 23/5 sẽ có mưa rào và dông làm nhiệt độ giảm đáng kể. Tình trạng nắng nóng sẽ thuyên giảm nhưng người dân cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rìa phía Nam rãnh áp thấp có trục hiện tại ở khoảng 24 – 27 độ Vĩ Bắc có xu hướng bị nén và dịch dần xuống phía Nam, do vậy các khu vực trên ngày 23/5 sẽ có mưa rào và dông, nắng nóng sẽ tạm thời chấm dứt. Nhiệt độ dao động từ 20 - 32 độ C.

Chiều tối ngày 23/5, phía Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, riêng khu Đông Bắc 30 – 33 độ C.

Khu vực Hà Nội chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam đến đông cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C.

(Theo VTC News)

Xem thêm
Nhãn, vải ra hoa ít, ong nuôi ‘đói’ mật, nông dân thất thu

Vụ mật ong xuân năm nay chỉ có 40% số hộ nuôi ong mật nội rừng ở Kinh Môn (Hải Dương) thu được mật, sản lượng giảm so với vụ xuân trước.

Kia ưu đãi giá mới, giảm đến 75 triệu đồng trong tháng 9

Từ 11/9/2023, Kia áp dụng giá mới với mức điều chỉnh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Chương trình được áp dụng tùy theo dòng xe và phiên bản.

Yên Bái: Cảnh tan hoang những ngôi nhà bị mưa đá, giông lốc tàn phá

Ngày 28/3, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà ở và cây cối hoa màu các huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên và Văn Chấn.

Lão nông U70 với tham vọng đưa bưởi Diễn xuất ngoại

Bằng tình yêu nông nghiệp cùng óc sáng tạo trong sản xuất, ông Lê Hữu Diện đã trở thành người tiên phong làm nông nghiệp hữu cơ tại huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Bình luận mới nhất