Toàn cảnh hội nghị |
Hội thảo nhằm đóng góp thêm những ý kiến, kinh nghiệm để hướng tới mục tiêu đảm bảo ngành du lịch phát triển mạnh mẽ, phù hợp với chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính Phủ.
Tại hội thảo, các diễn giả đã tập trung vào việc phân tích và đề xuất các giải pháp mang tính vĩ mô: tầm nhìn trong phát triển du lịch.
Theo đó, phát triển du lịch phải có tầm nhìn bao quát mọi khía cạnh để phát triển. Bên cạnh đó, cần phải có sự đổi mới, đột phá về tư duy và quan niệm trong phát triển du lịch, đó là sự hỗ trợ của Trung ương về cơ chế chính sách phù hợp, có quy hoạch chuẩn, định hình các mô hình du lịch, tạo sự liên kết vùng trong hoạt động du lịch. Đồng thời, các địa phương phải đẩy mạnh phát triển hạ tầng, quảng bá du lịch và xây dựng nguồn nhân lực chuyên nghiệp để ngành du lịch phát triển mạnh mẽ hơn…
GS.TS Nguyễn Quốc Hưng, Ủy viên thường trực Uỷ ban Văn hóa-Thanh niên-Thiếu niên và nhi đồng phục trách du lịch, nguyên Tổng cục phó Tổng cục du lịch đã có bài phát biểu xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển du lịch Việt Nam.
Theo đó, để đạt mục tiêu tới năm 2020 du lịch đóng góp trên 10% GDP, tới 2030 du lịch tăng trưởng gấp đôi 2020. Trong đó, chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030 phải khắc phục được những điểm yếu, hạn chế của giai đoạn vừa qua, đồng thời phải tạo bước phát triển mạnh về chiều sâu, lấy chỉ tiêu chất lượng và hiệu quả làm thước đo đánh giá, để du lịch thực sự trở thành kinh tế mũi nhọn, hiện đại...
GS.TS Nguyễn Quốc Hưng phát biểu tại hội thảo |
Bên cạnh đó chiến lược phải có tính dự báo cao, cũng như xây dựng marketing và chiến lược sản phẩm mới phù hợp với chiến lược mới cũng như xu thế phát triển du lịch thế giới...
Theo báo cáo Bộ VH-TT-DL, đến tháng 12/2018, Việt Nam đã đón 15 triệu du khách quốc tế. Riêng Khánh Hòa năm 2018 đón hơn 6,3 triệu lượt khách du lịch, tăng 15% so với năm 2017; trong đó có 2,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 36%; doanh thu du lịch ước hơn 20.500 tỷ đồng.