| Hotline: 0983.970.780

Nạo vét suối cứu 100ha lúa

Thứ Tư 25/03/2020 , 13:25 (GMT+7)

Người dân ở thôn Phú Hội, Phú Xuân B, thuộc xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên), tập trung nạo vét dòng suối Lỗ Thị “cứu” hơn 100 ha lúa bị khô hạn.

Khơi thông dòng chảy qua những vũng nước dẫn về cánh đồng cứu hơn 100ha lúa đang khô hạn. Ảnh: Mạnh Hoài Nam.

Khơi thông dòng chảy qua những vũng nước dẫn về cánh đồng cứu hơn 100ha lúa đang khô hạn. Ảnh: Mạnh Hoài Nam.

Nhiều năm trước, đến thời điểm hiện nay, suối Lỗ Thị, có rất nhiều vực sâu, chứa nước. Người dân quanh vùng ngăn suối dẫn nước, đặt máy bơm tưới ruộng lúa. Thế nhưng năm nay do nắng hạn, dòng suối chỉ còn những vũng nước nhỏ, có chỗ đứt dòng chảy, nông dân nạo vét khơi thông dòng suối, dẫn nước tưới cánh đồng bị khô hạn.

Ông Huỳnh Lặc ở thôn Phú Hội, cho hay: Trước đây dòng suối có nhiều vực sâu chứa rất nhiều nước. Thời gian gần đây, vực bị bồi lấp ngang mặt suối. Mùa nắng dưới lòng suối có chỗ đứt dòng chảy, chỉ đọng lại vũng nước nhỏ, người dân dùng cuốc, xẻng moi đá, cỏ rác, khơi thông dòng chảy qua những vũng nước dẫn về cánh đồng “cứu” hơn 100 ha lúa đang khô hạn.

Còn ông Nguyễn Sương ở thôn Phú Xuân B, chia sẻ: Nắng hạn từ Tết Nguyên đán tới nay làm cho suối khô cạn, bà con có ruộng phải họp lại, đồng lòng tự giác đi nạo vét suối khơi thông dòng chảy dài gần 2km. Nhiều người có ruộng nằm cách xa dòng suối còn tranh thủ cả đêm dẫn nước về ruộng cứu lúa đang giai đoạn trổ đòng.

Người dân ở thôn Phú Hội, Phú Xuân B thuộc xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân), tập trung nạo vét dòng suối Lỗ Thị. Ảnh: Mạnh Hoài Nam.

Người dân ở thôn Phú Hội, Phú Xuân B thuộc xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân), tập trung nạo vét dòng suối Lỗ Thị. Ảnh: Mạnh Hoài Nam.

Theo ông Phạm Trung Chánh, Phó chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, thời tiết nắng hạn kéo dài làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cây trồng.

UBND huyện đã chỉ đạo Phòng NN-PTNT phối hợp chặt chẽ với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông huyện thường xuyên đi kiểm tra, thăm đồng và trực tiếp hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng chống hạn, dịch bệnh trên cây trồng.

Vụ lúa đông xuân này, toàn huyện gieo sạ 1.663ha, ngoài diện tích tưới từ hồ chứa nước Phú Xuân, Kỳ Châu thì còn có tưới nước từ trạm bơm, các đập nhỏ.

Xem thêm
Một con bò có thể tạo ra 2 tỷ điểm dữ liệu trong suốt cuộc đời

Theo các chuyên gia ngành chăn nuôi Mỹ, ứng dụng công nghệ gen đóng vai trò quan trọng trong nhân giống bò sữa, giúp tối đa hóa tiến bộ di truyền.

Truy tố những trường hợp để chó, mèo gây hậu quả nghiêm trọng

Đắk Lắk sẽ điều tra, truy tố, xử lý nghiêm những trường hợp không tuân thủ quy định trong việc nuôi, quản lý chó, mèo để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

Lúa đông xuân sớm được mùa, nông dân lãi 20 triệu đồng/ha

QUẢNG BÌNH Các diện tích lúa đông xuân sớm tại Quảng Bình hiện đã thu hoạch, năng suất bình quân khoảng 65 tạ/ha, nông dân lãi hơn 20 triệu đồng/ha…

Đốt rơm rạ là... đốt tiền

ĐỒNG THÁP Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm