| Hotline: 0983.970.780

NATO tăng gấp đôi quân số của lực lượng phản ứng nhanh

Thứ Sáu 09/10/2015 , 08:45 (GMT+7)

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tăng cường lực lượng phản ứng nhanh và triển khai thêm các căn cứ quân sự tại Đông Âu. 

Quyết định được đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng của khối ngày 8/10 tại trụ sở ở Brussels (Vương quốc Bỉ).

Tại Hội nghị, 28 Bộ trưởng Quốc phòng NATO đã xem xét và đánh giá việc thực hiện “Kế hoạch hành động” đã được các nhà lãnh đạo NATO nhất trí thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ở xứ Wales năm ngoái, đảm bảo sự sẵn sàng của NATO đối đầu với những thách thức trong một môi trường an ninh phát triển và biến hóa.

Hội nghị cũng nhất trí về khái niệm quân sự của lực lượng phản ứng nhanh, bao gồm cả chỉ huy và kiểm soát; nhất trí thành lập thêm hai căn cứ mới ở Hungary và Slovakia. Hai đơn vị mới này sẽ phối hợp với 6 căn cứ đã được triển khai trong tháng 9/2015 tại Bulgaria, Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan và Romania.

Tại Hội nghị, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nhận định NATO đang phải đối mặt với những thách thức từ nhiều hướng khác nhau, xung đột, sự bất ổn và cuộc khủng hoảng người tị nạn.

Theo ông Stoltenberg, NATO đang tập trung lớn nhất để củng cố nền quốc phòng tập thể kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, như tăng cường và mở rộng quy mô các cuộc tập trận. Ông Stoltenberg cho rằng NATO đã có tất cả mọi thứ tại chỗ để làm cho các lực lượng phản ứng nhanh mạnh mẽ hơn, nhanh hơn và có khả năng hơn.

NATO cho rằng Nga đã tăng sự hiện diện quân sự mạnh mẽ ở Syria và yêu cầu Nga “chấm dứt ngay” chiến dịch quân sự ở quốc gia Trung Đông này. Theo ông Stoltenberg việc“Nga tiếp tục hỗ trợ và cung cấp vũ khí cho chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad sẽ không đóng góp xây dựng cho một giải pháp chính trị hòa bình lâu dài ở Syria.”

Bên cạnh đó, Tổng Thư ký Stoltenberg tuyên bố “NATO là đáng tin cậy và sẵn sàng bảo vệ tất cả các đồng minh, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, chống lại bất kỳ mối đe dọa nào.”

Ông Stoltenberg cho rằng đó là một trong những lý do chính để NATO tăng gấp đôi lực lượng phản ứng nhanh và sẵn sàng đối phó với những thách thức cả ở phía Đông cũng như ở phía Nam.

Tổng Thư ký NATO Stoltenberg hoan nghênh kế hoạch triển khai một lực lượng tinh nhuệ của Đức sẵn sàng cùng tham gia vào liên quân trong năm 2019 và kế hoạch của Vương quốc Anh tăng cường quân tới vùng Baltic và Ba Lan để tham gia đào tạo và huấn luyện.

Hội nghị cũng nhất trí tăng cường mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa NATO và Gruzia và tiếp tục hỗ trợ, tư vấn và đào tạo các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan.

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm