| Hotline: 0983.970.780

Nể phục 'Cậu bé Google' biết đọc và tính toán từ một tuổi rưỡi

Thứ Hai 28/08/2017 , 07:45 (GMT+7)

Sáng 27/8, cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia lần thứ 17 đã được Đài Truyền hình Việt Nam truyền hình trực tiếp. 

16-16-33_nht_minh_1
Phan Đăng Nhật Minh nhận vòng nguyệt quế cùng phần thưởng giải Nhất 35 ngàn USD

Đây là cuộc tranh tài của 4 thí sinh Phan Đăng Nhật Minh - Trường THPT Hải Lăng, Quảng Trị; Hà Việt Hoàng - Trường THPT Sóc Sơn, Hà Nội; Phạm Thọ Quốc Long - Trường THPT Chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận và Phạm Huy Hoàng - Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Kết quả, Phan Đăng Nhật Minh là người giành được vòng nguyệt quế vinh quang trong cuộc thi đầy cam go.
 

Biết đọc và tính toán từ khi một tuổi rưỡi

Tại trường THPT Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, trong hơn 2 tiếng đồng hồ dầm mưa ở sân, khẩu hiệu "Nhật Minh chiến thắng" không ngớt được học sinh, người dân, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị xướng lên. Ai cũng đặt hi vọng với niềm tin, Nhật Minh sẽ giữ được phong độ, bản lĩnh để giành được vòng nguyệt quế và bạn đã không để cho mọi người thất vọng về mình.

"Cậu bé Google" hay cậu bé "thần đồng" chính là những cụm từ thân thương mà người dân Quảng Trị và nhiều nơi khác vẫn dùng để nói về Phan Đăng Nhật Minh trước khi trận chung kết Olympia năm thứ 17 diễn ra. Từ nhỏ, Nhật Minh đã từng khiến không biết bao nhiêu người ngưỡng mộ với thành tích của mình.

Cô giáo Nguyễn Thị Gái, mẹ của Nhật Minh, chia sẻ ngay từ khi còn rất nhỏ, Nhật Minh đã thể hiện khả năng và sở thích đặc biệt so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Mới 4 đến 5 tháng tuổi, cậu bạn đã thích xem những chương trình giải trí nhưng thiên về hỏi đáp kiến thức như chiếc nón kỳ diệu, rồi xem những bản tin tiếng Anh, tiếng Pháp, dạy học tiếng nước ngoài... Khi đến 6 tháng tuổi, Nhật Minh đã nhận biết được các con số. Tròn 18 tháng tuổi, Minh đã có thể đọc vanh vách chữ trên tivi và truyện cổ tích. Cô gái nói khi thấy con mình có vẻ khác biệt như vậy gia đình cũng vừa mừng, vừa lo.

Sau đó một thời gian ngắn, khi đi học mầm non, Nhật Minh đã làm được phép tính và giải toán rất nhanh. Nhật Minh còn có một khả năng là ghi nhớ số điện thoại, chỉ cần nghe qua một lần thôi là thuộc. Các con số bằng tiếng Anh trong phạm vi từ 1 đến 100, Minh cũng có thể nhắc lại khi chỉ cần nghe một lần. Từ những ngày tháng đầu đời đó, Nhật Minh đã được bà con chòm xóm, bạn bè nhà trường gọi là "thần đồng".

Còn nhớ, tham gia trò chơi truyền hình Chinh phục dành cho học sinh THCS vào năm 2014, Nhật Minh đã sớm gây ấn tượng với khán giả bằng những câu trả lời chính xác của mình đã khiến mọi người thực sự bị choáng. Khó có thể tin được một cậu học sinh mới chỉ 14 tuổi nhưng đã có hiểu biết đa dạng trên khắp các lĩnh vực gồm cả Toán học, Văn học lẫn xã hội. Và từ đây người mến mộ dành cho em thêm cái tên gọi nữa: "Cậu bé Google".
 

Không học thêm

Với khả năng am hiểu rất nhiều lĩnh vực, nhiều người cứ ngỡ Nhật Minh sẽ dành rất nhiều thời gian cho việc học. Thế nhưng sự thật thì ngược lại, Nhật Mình đã từng chia sẻ rằng sau giờ học trên lớp, mỗi ngày em chỉ dành một tiếng đồng hồ cho việc học. Còn lại thì dành thời gian cho giải trí, nghe nhạc, đọc sách, lên mạng tìm hiểu thêm những kiến thức xã hội... chứ không phải lúc nào cũng chỉ có học.

Không thích học nhiều nên Nhật Minh đã quyết định không thi vào học ở trường chuyên của tỉnh. Em muốn vừa học vừa chơi, chỉ học những lúc thoải mái. Có như vậy mới có thể tiếp thu kiến thức tốt được. Chứ dành thời gian tất cả cho việc học thì không thể thư giãn nghỉ ngơi, không có thời gian xây dựng những mối quan hệ bạn bè.

Mẹ của Nhật Minh có lần tâm sự ngoài thời gian học ở trường, Nhật Minh không đi học thêm mà chỉ tự học, muốn tự bản thân tìm tòi, dấn thân. Khi đến lớp thì em tập trung chú ý nghe giảng bài thật kỹ, và cố gắng làm các bài tập ngay tại lớp. Rồi thời gian rảnh sẽ tìm thêm những tài liệu, sách về những kiến thức nâng cao hơn xoay quanh các nội dung đã học để hiểu sâu hơn, tường tận hơn. Tính chủ động trong học tập của em rất cao, từ khi lớp 9 em đã tự hoàn thành chương trình học lớp 11.
 

Muốn làm nhà khoa học

Nhật Minh từng khát khao mong muốn sau này sẽ trở thành nhà khoa học. Em nói làm những ngành nghề khác có cơ hội giàu có, kiếm được nhiều tiền, nhưng nhiều tiền chưa hẳn hạnh phúc. Với em, hạnh phúc là được làm nhà khoa học để nghiên cứu, phát minh cống hiến cho mọi người, xã hội.

16-16-33_nht_minh_2
Ông nội của Nhật Minh cùng người hâm mộ tại sân trường THPT Hải Lăng sáng 28/7

Chia sẻ thêm về cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, Nhật Minh cho rằng em rất yêu thích và nuôi dưỡng ước mơ chinh phục cuộc thi này từ nhỏ. Khi em mới một tuổi thì cuộc thi chinh phục này bắt đầu diễn ra. Lớn lên, khi hiểu về cuộc thi em luôn mơ ước có ngày sẽ chinh phục được đỉnh cao Olympia.

Ngay từ khi thông tin "cậu bé Google" đăng ký tham gia, khán giả đã rất hồi hộp và kỳ vọng vào những phần thể hiện của Nhật Minh tại cuộc thi kiến thức này. Đúng là không để những người yêu mến mình phải thất vọng, không chỉ giành tấm vé tham dự vòng thi quý I, Nhật Minh còn liên tục san bằng và xác lập những kỷ lục mới ở Olympia.

Như trong cuộc thi tuần 1, tháng 3, quý I, Nhật Minh đã về nhất với 400 điểm, số điểm kỷ lục của Olympia năm thứ 17 từ đầu mùa cho tới thời điểm đấy. Trong cuộc thi tháng thứ 3 của quý I, Nhật Minh đã đạt tới 460 điểm, số điểm kỷ lục của Olympia trong suốt 16 năm qua. 

Sau khi kết thúc cuộc thi chung kết sáng 28/7, Nhật Minh cho biết em sẽ đi du học tại Australia theo gói học bổng toàn phần của chương trình.

Có mặt tại trường THPT Hải Lăng trong sáng 28/7, ông Nguyễn Đức Chính - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, đã chúc mừng Phan Đăng Nhật Minh tại cầu truyền hình trực tiếp chung kết cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, khi "cậu bé Google" xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành ngôi vô địch. Ông Chính nhấn mạnh chiến thắng của em là nguồn động viên lớn lao để các bạn trẻ rèn luyện, vươn lên.

 

Xem thêm
Đưa tư duy thị trường vào phát triển khoa học - công nghệ trong nông nghiệp

Chiều 19/4, Bộ NN-PTNT phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị trao đổi về nội dung phối hợp hoạt động khoa học - công nghệ (KHCN) giữa hai bộ.

Giá cam sành giảm mạnh, nông dân thất thu

ĐBSCL Hiện tại, cam sành loại 1 chỉ còn 5.000 đồng/kg, giảm 4.000đồng/kg so với dịp Tết Nguyên đán. Với giá bán hiện tại người trồng cam thua lỗ từ 2.000 - 3.000 đồng/kg.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Hai giám đốc sở chỉ đạo cứu lúa trên cánh đồng Mường Lò

Giám đốc hai Sở: NN-PTNT và Công thương tỉnh Yên Bái trực tiếp chỉ đạo chống hạn cho diện tích lúa tại cánh đồng Mường Lò (thị xã Nghĩa Lộ).

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm