| Hotline: 0983.970.780

Nên chọn môn gôn

Thứ Năm 01/12/2011 , 10:27 (GMT+7)

Trước tình trạng thanh thiếu niên trong xóm thường xuyên tụ tập chơi bời lêu lổng, hay lao đầu vào chơi games, vừa tốn thời gian, tiền bạc, vừa hại tới sức khỏe, xóm Gà quyết định tổ chức một cuộc họp với sự tham dự của tất cả các hộ dân trong xóm để bàn về vấn đề này. Mở đầu cuộc họp, ông trưởng xóm trịnh trọng nói:

- Thưa bà con, tình trạng nhiều thanh thiếu niên trong xóm lao đầu vào chơi games hay tụ tập lêu lổng, ngoài nguyên nhân từ việc thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình, còn do thiếu những sân chơi, hoạt động thể thao, giải trí lành mạnh để thu hút thanh thiếu niên tham gia. Vì thế, theo tôi, chúng ta cần phải làm sao tạo ra được những sân chơi đó.

Một bác nông dân đứng dậy nói liền:

- Ông trưởng xóm nói rất đúng. Theo tôi, chúng ta nên gây dựng phong trào rèn luyện thể thao cho thanh thiếu niên trong xã. Thể thao không chỉ sẽ thu hút đông đảo thanh thiếu niên tham gia rèn luyện sức khỏe, mà từ phong trào đó, sẽ hình thành đội thể thao xóm Gà đi thi đấu trong xã, trong huyện, giành những chiến thắng đem lại niềm vui cho người dân trong xóm.

Mọi người vỗ tay rầm rầm. Bác nông dân khác hỏi bác nông dân vừa nói:

- Ông anh nói rất hay, nhưng thể thao thì nhiều môn lắm. Chúng ta chỉ nên chọn một môn nào phù hợp nhất. Theo anh, nên chọn môn nào?

- Tôi chọn bóng đá. Bóng đá là môn thể thao số 1 ở nước ta. Thanh thiến niên nào mà chả mê bóng đá. Nếu chúng ta có phong trào bóng đá tốt, có được một đội bóng mạnh, thì biết đâu sau này sẽ có tuyển thủ quốc gia, thậm chí ngôi sao bóng đá quốc tế là dân xóm Gà.

Mọi người lại vỗ tay ầm ầm. Nhưng bác nông dân thứ 2 vẫn thắc mắc:

- Ông anh nói có lý. Nhưng ở xóm mình, bây giờ lấy đâu ra chỗ làm sân bóng cho tụi trẻ chơi đây?

Cả phòng họp lắng xuống. Mấy phút sau, người ta mới lại bắt đầu đề nghị môn thể thao này, môn thể thao kia. Nhưng môn nào đưa ra cũng thấy không khả thi. Bởi môn thì đã bị gán cái mác quý tộc, môn thì khó thu hút đông đảo thanh thiếu niên trong xóm. Cuối cùng, một bác nông dân mới rụt rè nói:

- Môn nào cũng đã bị bác hết rồi. Tôi thấy chỉ còn môn gôn là phù hợp với điều kiện xóm ta.

Ông trưởng xóm phản bác liền:

- Trời ơi, môn gôn là trùm của các môn thể theo quý tộc, phù hợp cái gì?

Bác nông dân kia thủng thẳng giải thích:

- Thứ nhất, nếu như chúng ta không kiếm đâu ra chỗ cho bọn trẻ chơi bóng đá, thì sân gôn trong xã lại đầy ra đấy, mà có mấy ai đến chơi đâu. Còn bảo gôn là môn chơi quý tộc, thì chúng ta mới chỉ nghe đồn vậy thôi, đã có ai ngồi đây từng đi chơi gôn mà biết tốn kém thế nào? Riêng tôi thấy nhiều cán bộ tỉnh, cán bộ huyện vẫn thường đi chơi gôn, thì chắc chắn đây không phải là môn thể thao quý tộc rồi, mà chỉ là môn thể thao bình dân thôi. Lương cán bộ nhà nước chẳng nhiều nhặn gì mà mấy vị đó vẫn đi chơi gôn thường xuyên, thì chúng ta hoàn toàn có khả năng cho con em chơi gôn chứ.

Xem thêm
Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

U23 Việt Nam đặt mục tiêu thắng U23 Malaysia

U23 Việt Nam đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận tiếp theo gặp U23 Malaysia tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là trận đấu mang tính bản lề.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm