| Hotline: 0983.970.780

Nepal bắt 13 bác sĩ Trung Quốc hành nghề trái phép

Thứ Bảy 03/02/2018 , 19:10 (GMT+7)

13 bác sĩ Trung Quốc bị bắt trong một cuộc đột kích của cảnh sát tại thủ đô Kathmandu, Nepal, do không có giấy phép hành nghề.

Một bệnh viện tại thủ đô Kathmandu. Ảnh: Himalayan Times.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal hôm nay khuyến cáo công dân nước này tuân thủ luật pháp các nước sở tại, sau vụ bắt 13 bác sĩ hoạt động chui tại thủ đô Kathmandu, Nepal, hồi cuối tháng 1, SCMP đưa tin.

Cục điều tra Trung ương Nepal (CIB) đã tiến hành một loạt cuộc đột kích, bắt tổng cộng 17 người nước ngoài, trong đó chủ yếu là công dân Trung Quốc. Tất cả đều không có giấy phép hành nghề bác sĩ tại Nepal, một số người từng thực hiện phẫu thuật ở các bệnh viện địa phương.

Cảnh sát Nepal không công bố danh tính những người bị bắt, nhưng họ đã được gặp luật sư. Một số cơ sở y tế, nơi các bác sĩ trái phép này làm việc, cũng không đăng ký với chính quyền địa phương.

Chiến dịch truy quét được CIB tiến hành kết hợp với Hội đồng Y khoa Nepal và Diễn đàn Bảo vệ Quyền lợi người tiêu dùng, sau khi nhận tin mật báo về hoạt động y tế trái phép của người nước ngoài. Trước đó, một số công dân Trung Quốc cũng bị bắt vì buôn lậu vàng và nhập khẩu ngoại tệ trái phép vào Nepal.

(vnexpress.net)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.