| Hotline: 0983.970.780

Nepal giải tán quốc hội

Thứ Hai 28/05/2012 , 16:51 (GMT+7)

Các chính đảng đối địch ở Nepal đã không thể nhất trí về bản hiến pháp mới thời hậu chiến, buộc quốc hội nước này phải giải tán.

Ông Pushpa Kamal Dahal, lãnh đạo phong trào Maoist ở Nepal

Ông Pushpa Kamal Dahal, lãnh đạo phong trào Maoist ở Nepal, ngày 27/5 cho biết các chính đảng đối địch ở Nepal đã không thể nhất trí về bản hiến pháp mới thời hậu chiến, buộc quốc hội nước này phải giải tán và đẩy Nepal vào khủng hoảng chính trị.

Theo AFP và Reuters, phát biểu khi thời hạn chót trước nửa đêm để hoàn tất hiến pháp sắp hết, Dahal khẳng định: "Chúng tôi không thể đạt được thỏa thuận bất chấp một số cuộc đàm phán. Vì vậy, khả năng công bố hiến pháp đã không còn. Chúng tôi không thể cứu vãn Hội đồng Lập hiến. Chúng tôi sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo đảng cao cấp về bước đi tiếp theo."

Các nhà đàm phán cho biết nội các nay sẽ phải quyết định về một số biện pháp hành động, trong đó có việc ban bố tình trạng khẩn cấp, theo đó quốc hội hiện nay sẽ hoạt động thêm sáu tháng nữa, và yêu cầu tiến hành một cuộc bầu cử mới.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.