| Hotline: 0983.970.780

Nếu Messi đến Việt Nam!

Thứ Hai 11/05/2015 , 06:15 (GMT+7)

Văn Quyến rồi kể cả Messi có đến Việt Nam cũng không thay đổi được mọi thứ nếu ý thức hệ quản lý, tính chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam vẫn là một ví dụ điển hình thấp...

Khi có ý kiến cho rằng, sự vắng mặt của những đội bóng nước Anh tại bán kết Champions League mùa này là minh chứng cho sự tụt hậu của Premier League so với những đội bóng lớn của châu Âu như Barca, Bayern hay Real thì Mourinho đã lập tức chỉ ra sự khác biệt mang tên Messi.

“Tôi nghĩ cậu ta tạo ra khoảng cách. Tôi chẳng nghi ngờ việc Man City, Arsenal, Chelsea hay Man Utd sẽ vô địch Champions League nếu có Messi. Bạn có nghĩ vậy không? Tôi cho là vậy. Một đội bóng nếu sở hữu Messi sẽ trở thành một đội bóng khác”, Mourinho nói.

Nói như Mourinho thì ngay cả Barca cũng sẽ trở nên tầm thường nếu không có Messi. Rõ ràng, Messi đang cho thấy tầm ảnh hưởng của mình là rất lớn và chưa bao giờ một gã khổng lồ như Barca lại phụ thuộc vào một cầu thủ như hiện tại dù ai cũng biết, bóng đá là môn thể thao tôn vinh sức mạnh tập thể.

Trước đây, khi cần một điển hình cho bóng đá đẳng cấp thấp, thiếu chuyên nghiệp, Mourinho thường nghĩ tới bóng đá Việt Nam, mang bóng đá Việt Nam ra làm ví dụ.

Câu chuyện về Messi lần này dù “Người đặc biệt” không “đá xoáy” bóng đá Việt Nam nhưng nó khiến người viết cứ đặt dấu hỏi, rằng Messi có khả năng biến đổi một đội bóng như vậy thì liệu ĐT Việt Nam nếu có Messi, có vươn lên top đầu châu lục hoặc giành vé dự World Cup không?

Câu trả lời là không! Thậm chí tới Việt Nam, Messi còn nhanh chóng tàn lụi như kiểu Lee Nguyễn tàn lụi ở V-League và phải về Mỹ để hồi sinh.

V-League “khủng khiếp” không hẳn chỉ bởi sự quyết liệt mà HLV Miura từng nhận xét.

Nó “khủng khiếp” còn bởi những đố kỵ có thể dìm chết bất cứ ngôi sao nào. Công Phượng từng được ví như Messi của Việt Nam đã, đang và sẽ còn phải gồng mình chống đỡ những yêu ghét của dư luận.

Mới đây, người ta nhìn vào trận cầu U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc để chờ đợi Công Phượng sẽ làm tung lưới đội bóng xứ Kim Chi như 12 năm trước Văn Quyến từng làm. Đó cũng là chờ đợi một sự thay đổi, nhưng tất cả chỉ là chờ đợi.

Văn Quyến rồi kể cả Messi có đến Việt Nam cũng không thay đổi được mọi thứ nếu ý thức hệ quản lý, tính chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam vẫn là một ví dụ điển hình thấp để Mourinho mang ra so sánh mỗi khi cần!

Xem thêm
Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV 'Going Home' - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam.

Thái Hòa: 'Tôi thích diễn nhân vật độc ác'

Thảm đỏ ra mắt bộ phim 'Cái giá của hạnh phúc' quy tụ dàn khách mời đình đám của showbiz Việt và nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, truyền thông.

Atalanta tái đấu Liverpool: Chờ một phép màu từ The Kop

Trận tứ kết lượt về giữa Atalanta vs Liverpool trong khuôn khổ Europa League 2023/2024 sẽ diễn ra vào lúc 2h00 ngày 19/4/2024 trên sân vận động Atleti Azzurri d'Italia. 

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm