| Hotline: 0983.970.780

New York dọa kiện ông Trump vì chương trình bảo vệ trẻ nhập cư

Thứ Tư 06/09/2017 , 08:49 (GMT+7)

Hai bang New York và Washington tuyên bố, sẽ kiện Tổng thống Donald Trump ra toà nếu chính phủ bỏ chương trình bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp (DACA).

Biểu tình chống kế hoạch loại bỏ DACA của Tổng thống Trump (Ảnh: CNN)

DACA được ban hành dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama vào năm 2012. Nội dung DACA bảo vệ các trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ khi chưa đủ 16 tuổi tránh khỏi bị trục xuất. Theo ước tính, DACA đã giúp cho gần 800.000 thanh thiếu niên không bị trục xuất, có việc làm ở Mỹ.

Theo AFP, ông Trump đã lên kế hoạch loại bỏ DACA, và quyết định chính thức sẽ được công bố hồi 11h (giờ địa phương, 15h giờ GMT) ngày 5/9. Hai bang New York và Washington đã lên tiếng phản đối, đồng thời tuyên bố sẽ kiện Tổng thống Donald Trump. Thống đốc New York, Andrew Como cho biết, kế hoạch của ông Trump sẽ ảnh hưởng tới hàng trăm nghìn thanh niên, những người “coi nước Mỹ là quê hương”. Tổng chưởng lý Washington Bob Ferguson cho biết, sẽ “sử dụng mọi công cụ pháp lý” để bảo vệ người nhập cư thuộc DACA.

Theo Reuters, nhiều cuộc tuần hành bảo vệ người nhập cư đã diễn ra.

(Theo Reuters, AFP)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.