| Hotline: 0983.970.780

New Zealand sẽ sửa luật súng đạn sau thảm kịch xả súng

Thứ Hai 18/03/2019 , 15:13 (GMT+7)

Thủ tướng New Zealand cho biết sẽ thắt chặt luật sở hữu súng đạn sau thảm kịch xả súng khiến 50 người thiệt mạng.

Thủ tướng Jacinda Ardern cam kết thay đổi luật sở hữu súng đạn hôm 16/3. Ảnh: RNZ.

"Trong vòng 10 ngày kể từ khi hành động khủng bố kinh hoàng này xảy ra, chúng tôi sẽ công bố luật súng đạn sửa đổi mà tôi tin rằng sẽ làm cho cộng đồng của chúng ta an toàn hơn", Thủ tướng Jacinda Ardern thông báo sau cuộc họp nội các hôm nay, theo Reuters.

Winston Peters, phó thủ tướng New Zealand, người từng phản đối thay đổi luật súng đạn, cũng tuyên bố ủng hộ bà Ardern.

"Thực tế là sau sự kiện một giờ chiều hôm thứ sáu, thế giới của chúng ta đã thay đổi mãi mãi, luật pháp cũng thế", ông nói.

New Zealand được coi là một trong những quốc gia có luật súng đạn thoáng nhất thế giới ngoài Mỹ. Người sở hữu súng cần có giấy phép nhưng không phải đăng ký vũ khí với nhà chức trách.

Quy định này khiến chính phủ New Zealand không biết chính xác có bao nhiêu khẩu súng đang được lưu hành. Ước tính có khoảng 1,5 triệu khẩu súng đang lưu hành ở quốc gia chỉ có 5 triệu dân này. Độ tuổi tối thiểu để xin giấy phép sử dụng súng là 16 và độ tuổi có thể sở hữu vũ khí bán tự động là 18.

Brenton Tarrant, 28 tuổi, công dân Australia, đã tấn công hai nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch hôm 15/3 khiến 50 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Y được cấp giấy phép sở hữu súng từ tháng 11/2017 và bắt đầu mua vũ khí một cách hợp pháp từ đó. Hắn sử dụng tới 5 khẩu súng trong vụ tấn công, gồm hai súng trường bán tự động, hai súng săn và một khẩu nạp đạn bằng đòn bẩy.

(VnExpress)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất