| Hotline: 0983.970.780

'Ngã 4 tử thần' chờ đèn tín hiệu giao thông

Thứ Năm 08/02/2018 , 07:45 (GMT+7)

 Ngã tư chợ Hoa được người dân xã Mê Linh, huyện Mê Linh (Hà Nội) gán cho cái tên “ngã tư tử thần”. 

Đặc biệt cận kề Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, số vụ TNGT nghiêm trọng ngày càng gia tăng, gây tâm lý lo sợ cho người tham gia giao thông.

10-30-10_duong-100-2
Tai nạn ngày 2/2 giữa một chiếc xe tải và xe máy, một người tử vong tại chỗ, một người phải đưa đi cấp cứu, chiếc xe gần như tan nát

Tại ngã tư giao đường đô thị Mê Linh (đường 100) và quốc lộ 23B, hầu như ngày nào, người dân nơi đây cũng phải chững kiến những vụ va chạm nhẹ hay những vụ tai nạn thảm khốc. Nhiều vụ tai nạn, người tham gia giao thông tử vong tại chỗ, hay chấn thương nặng, để lại những di chứng nặng nề về sau.

Điển hình là chỉ trong những ngày đầu năm 2018 vừa qua, hai vụ tai nạn giao thông cực kì thảm khốc đã diễn ra tại “ngã tư tử thần” này. Ngày 23/01, khoảng 4 giờ, trong khi chị Phạm Thị Miền, cư trú tại thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, đi hái rau đang đi chuyển trên đường, một chiếc container đã tông trực diện vào chị. Chị Miền tử vong tại chỗ, trong khi đó, lái xe đã bỏ chạy cùng với phương tiện.

Sau đó, ngày 2/2/2018, một vụ tai nạn thương tâm khác cũng đã xảy ra trên đường 100, tại ngã tư giao đường 100 với quốc lộ 23B. Hai bố con đưa nhau đi chợ Hoa, người bố điều khiển xe máy mang BKS 89_E1 482.41 đã dừng lại nép bên đường để nghe điện thoại. Ngay sau đó, một chiếc xe tải mang BKS 99K 4586 đi từ phía sau đã đâm vào chiếc xe máy.

Hậu quả là người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, người con trai ngồi phía sau phải vào viện cấp cứu khẩn cấp, chiếc xe máy hầu như bị tan nát hoàn toàn. Nạn nhân ngay sau đó được công an huyện Mê Linh xác minh là Trần Văn Bích, SN 1965, thường trú tại xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Những vụ tai nạn thường xuyên xảy ra trên nút giao đường 100 và đường quốc lộ 23B ngày càng nghiêm trọng đang gây tâm lý lo sợ cho người tham gia giao thông mỗi lần qua đây.

10-30-10_duong-100-1
Tai nạn nghiêm trọng ngày 2/2 khiến 1 người tử vong tại chỗ

Số vụ tai nạn giao thông không ngừng tăng lên tại “ngã tư tử thần” chợ hoa Mê Linh khiến cho người dân cũng không thể ngồi yên. Nhân dân và chính quyền địa phương xã và huyện Mê Linh cũng đã kiến nghị nhiều lần lên cấp trên, nhưng đến nay, mong muốn của người dân về việc lắp đèn tín hiệu giao thông nhằm giảm thiểu tai nạn vẫn là con số 0.

Ông Trần Văn Lý, Trưởng công an xã Mê Linh cho hay: "Nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn giao thông là do tại ngã tư chưa có hệ thống đèn tín hiệu hay biển báo giao thông; cùng với đó là vòng xuyến tại đây còn nhỏ khiến cho các phương tiện dễ bị va chạm”.

Phải bao lâu nữa, bao nhiêu kiến nghị nữa thì người dân nơi đây mới có thể an tâm mỗi khi qua đoạn đường này?

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Nông nghiệp tuần hoàn: Làm sao để tiết kiệm nguồn phụ phẩm thừa từ chế biến thủy sản? Trả lời: Ủ vi sinh để tận dụng, tiết kiệm phụ phẩm thừa từ quá trình chế biến thủy hải sản để tạo ra sản phẩm dành cho cây trồng. Ví dụ như các sản phẩm Đạm cá vi sinh, Đạm trứng vi sinh… Tình hình kinh thế thế giới nói chung hiện nay, Việt Nam nói riêng, thì nhu cầu về lương thực, cụ thể là ngành nông nghiệp đang rất thiết yếu và sáng sủa so với những ngành khác, vì vậy sản phẩm dành cho cây trồng, nhất là hữu cơ và sinh học được Nhà nước ủng hộ, cũng tốt cho môi trường nói chung. Còn khó khăn về pháp lý là việc sản xuất và lưu hành sản phẩm, như phân bón hoặc thuốc bảo vệ thực vật cho cây trồng thì yêu cầu các loại giấy phép nhiều như: Giấy phép môi trường, phòng cháy chữa cháy, chứng nhận ISO… Tuy nhiên, với dòng sản phẩm Chế phẩm vi sinh vật, điều kiện dễ dàng hơn, theo Tiêu chuẩn Việt Nam 6168:2002 –Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulozo dành cho cây trồng. Doanh nghiệp hoặc hợp tác xã chỉ cần sản xuất đúng thực tế là đã có thể sản xuất và lưu hành sản phẩm được. Đây là 1 hướng mở để tận dụng được nguồn phụ phẩm trong ngành Chế biến thủy sản mà một số công ty đã và đang áp dụng vào thực tế. Minh Khang: 0967.292.160
+ xem thêm