| Hotline: 0983.970.780

Nga bác tin có sự cố phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân

Thứ Ba 21/11/2017 , 19:35 (GMT+7)

Nga hôm nay khẳng định không có sự cố rò rỉ phóng xạ Ru-106 ở vùng miền nam nước này.

Bên trong một cơ sở hạt nhân Nga. Ảnh: AFP. 
 
Đại diện tập đoàn hạt nhân Rosatom, hôm nay cho biết không có sự cố nào tại các cơ sở hạt nhân của Nga, theo AFP. Trước đó, cơ quan khí tượng Nga nói một trạm đo đạc gần cơ sở hạt nhân Mayak ở vùng Chelyabinsk, vùng miền nam Urals phát hiện "nồng độ phóng xạ rất cao" của đồng vị Ru-106, vượt mức ô nhiễm thông thường 986 lần.
 
Tuy nhiên, Mayak sau đó ra tuyên bố bác bỏ thông tin rò rỉ phóng xạ. Cơ sở hạt nhân này khẳng định nồng độ phóng xạ tại dây không gây nguy hiểm cho sức khỏe, tính mạng con người, và ở mức nhỏ hơn 20.000 lần mức độ cho phép. Mayak cũng khẳng định không sử dụng Ru-106 trong nhiều năm qua. 
 
Maksim Yakovenko, Giám đốc cơ quan khí tượng Liên bang Nga, hôm nay cũng khẳng định nồng độ phóng xạ được phát hiện ở Urals không gây nguy hiểm cho sức khỏe nguời dân. Tuy nhiên, ông Yakovenko không tiết lộ thông tin về nguồn gốc phóng xạ, cho rằng đây không phải việc của cơ quan khí tượng. 
 
Ru-106 là sản phẩm của các nguyên tử phân tách trong lò phản ứng hạt nhân. Nó được sử dụng trong một số phương pháp điều trị y học. Đồng vị Ru-106 không có trong tự nhiên. 

Theo AFP

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.